VOV.VN - Một quan chức tình báo phương Tây cho rằng, Nga đang hỗ trợ Iran bằng cách chia sẻ các chiến thuật sử dụng máy bay không người lái được phát triển trong cuộc chiến tại Ukraine, nhằm phục vụ các cuộc tấn công vào mục tiêu của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh ở Trung Đông.
VOV.VN - Nga cảnh báo mọi nỗ lực nhằm cung cấp năng lực hạt nhân cho Ukraine sẽ kéo theo phản ứng cứng rắn từ Moscow, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Việc Nga đưa tên lửa RM-48U, vốn được cải hoán từ các tên lửa phòng không đã lỗi thời, vào các đợt tập kích Ukraine đang tạo ra sức ép lớn đối với hệ thống phòng thủ của Kiev. Dù có chi phí thấp và độ chính xác hạn chế, RM-48U vẫn buộc Ukraine phải sử dụng các tên lửa đánh chặn hiện đại.
VOV.VN - Sau gần bốn năm chiến đấu tại Ukraine, Không quân Nga được đánh giá đã tích lũy thêm năng lực tác chiến, khiến sức mạnh tổng thể vào năm 2026 có thể vượt so với thời điểm trước xung đột.
VOV.VN - Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia phương Tây nối lại đối thoại với Nga, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột tại Ukraine và khôi phục các cơ chế kiểm soát vũ khí.
VOV.VN - Nga cáo buộc phương Tây tìm cách làm suy yếu Iran bằng cách kích động một “cuộc cách mạng màu”, đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt “bất hợp pháp” là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến làn sóng biểu tình đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.
VOV.VN - Moscow vừa đưa một loạt tổ chức vào danh sách đen này của mình, bao gồm các tổ chức như “Vì Nước Nga Tự do” của Bulgaria, “Nhà Ingria” của Estonia, “Thiên nhiên và Thanh niên” của Na Uy và “Liên minh vì một nước Nga Dân chủ Tự do” của Đức.
VOV.VN - Nga mới đây công bố thử nghiệm thành công một loại tên lửa lợi hại mới - tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, xem đây là một thứ vũ khí răn đe đối phương trong xung đột Ukraine. Cùng tìm hiểu mức độ nguy hiểm của tên lửa này cũng như khả năng triển khai tên lửa trên thực địa.
VOV.VN - Sau hơn 3 năm xung đột ở Ukraine, vị thế công nghiệp quốc phòng của Nga ngày càng thể hiện rõ ưu thế so với phương Tây. Trong khi các quốc gia NATO loay hoay khôi phục dây chuyền sản xuất hoặc chỉ nâng cấp các mẫu xe tăng cũ kỹ, Nga vẫn duy trì năng lực chế tạo hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực mới.
VOV.VN - Bất chấp các biện pháp trừng phạt khắt khe từ Mỹ và Liên minh châu Âu, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn duy trì được nhịp sản xuất, thậm chí mở rộng thị phần trên thị trường xe tăng toàn cầu. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất phương Tây lại chật vật khôi phục năng lực chế tạo sau hàng thập kỷ gián đoạn.