VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất cho phép lao động nữ khi sinh con thứ 2 được kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 6 tháng lên 7 tháng; Cho phép cặp vợ chồng, cá nhân quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh...
VOV.VN - Theo số liệu thống kê, hiện có tới 21/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có mức sinh thấp, đa số là những tỉnh nằm ở vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam, đô thị hóa cao, tăng trưởng kinh tế nhanh.
VOV.VN - Tại dự thảo Luật Dân số đang lấy ý kiến người dân, Bộ Y tế đề xuất hàng loạt nhóm chính sách, trong đó tăng thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ sinh con thứ 2 từ 6 tháng lên 7 tháng nhằm khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh thay thế đang giảm mức kỷ lục.
VOV.VN - Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno đề xuất thiết lập các cơ sở giữ trẻ tại nơi làm việc trong bối cảnh tranh cãi về chính sách nghỉ thai sản kéo dài.
VOV.VN - Từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2020, đã có 95 đơn vị với 99 trường hợp trục lợi BHXH khi làm chế độ thai sản cho người lao động.
VOV.VN - Độc giả hỏi, theo quy định mới nhất, nếu thời gian nghỉ thai sản của giáo viên trùng với kỳ nghỉ hè sẽ được giải quyết như thế nào?
VOV.VN - Nam giới sẽ có thời gian để chăm sóc gia đình nhiều hơn, hiểu và cảm thông với những vất vả khó khăn của người vợ lúc mới sinh.
(VOV.VN)- Theo Luật Bảo hiểm (sửa đổi), đàn ông cũng sẽ được nghỉ thai sản, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.
LS Trần Văn Toàn: Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.