VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp virus Nipah vào nhóm mầm bệnh nguy hiểm có khả năng gây đại dịch trong tương lai. Vậy vì sao hiện nay vẫn chưa có vaccine và thuốc đặc trị?
VOV.VN - Dù đều là virus lây nhiễm nguy hiểm từ động vật sang người, song theo chuyên gia, virus Nipah khó có khả năng bùng phát thành đại dịch như COVID-19 do khả năng lây truyền hạn chế và chủ yếu xảy ra trong phạm vi hẹp.
VOV.VN - Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt đối với virus Nipah. Một số trường hợp người bệnh phải chịu di chứng thần kinh lâu dài.
VOV.VN - Virus Nipah là tác nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, gây viêm não cấp, suy hô hấp diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong từ 40-75% song hệ số lây nhiễm thấp, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine.
VOV.VN - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah có tỷ lệ tử vong/mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75% với các triệu chứng như: Đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.