VOV.VN - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp nông sản tại Đắk Lắk đã nhanh chóng khởi động sản xuất, hoàn tất đơn hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường.
VOV.VN - Trước nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở Đắk Lắk đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu và gia tăng sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường.
VOV.VN - Ngày 28/8, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát triển chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ chanh leo bền vững”. Tham dự có đại diện cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân trong, ngoài tỉnh.
VOV.VN - Năm 2023, xuất khẩu nông sản của tỉnh Đắk Lắk tới thị trường châu Âu đạt gần 1,5 tỷ USD, năm 2024 đạt gần 1,9 tỷ USD.
VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu, với mức tăng trưởng cao và ổn định của các mặt hàng nông sản chủ lực. Bên cạnh xuất khẩu thô, đã có nhiều chuyến hàng thành phẩm xuất sang các quốc gia và vùng lãnh thổ.
VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu nông sản Đắk Lắk năm 2024 đạt gần 1,7 tỉ USD, trong đó nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, có năng lực cạnh tranh rất tốt trên thị trường thế giới, ngành nông nghiệp đóng góp gần 42% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
VOV.VN - Với nhiều thế mạnh, nông sản Đắk Lắk ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế, năm vừa qua đạt kim ngạch xuất khẩu 1,6 tỷ USD. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nông dân trong tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp nâng cao giá trị, đưa nông sản vươn ra "biển lớn".
VOV.VN - 6 tháng đầu năm, nông nghiệp Đắk Lắk có nhiều thuận lợi, giá nông sản (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng) tăng cao, góp phần không nhỏ vào ổn định đời sống cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.
VOV.VN - Sản xuất nông nghiệp là một trong những thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như: cà phê, mắc ca, sầu riêng, lúa gạo… đã mở rộng được thị trường xuất khẩu chính ngạch. Điều này không chỉ góp phần cải thiện đời sống của người dân mà còn đóng góp nguồn thu ngân sách mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.
VOV.VN - Theo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 tới nay, toàn tỉnh xuất khẩu được trên 810 triệu USD (tương đương khoảng 19.000 tỷ đồng), tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt 50,6% kế hoạch năm.