VOV.VN - Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn trung bình thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong bảo đảm quyền tham chính của phụ nữ.
VOV.VN - Thành phố Hà Nội đang quan tâm đặc biệt đến vai trò của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực, từ văn hóa, thể thao, chuyên môn nghiệp vụ đến các vị trí lãnh đạo, với chính sách đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế hỗ trợ để phụ nữ tham gia và phát huy năng lực trong công tác chính trị.
VOV.VN - Dù quyền ứng cử đã được pháp luật ghi nhận, người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, vẫn hiện diện rất mờ nhạt trong đời sống chính trị. Thực tế này cho thấy, những rào cản thể chế và định kiến xã hội vẫn đang hạn chế quyền tham chính và cơ hội đại diện bình đẳng của nhóm yếu thế.
VOV.VN - Phụ nữ đang được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sâu rộng vào công tác chính trị và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý. Qua những câu chuyện thực tế tại xã Thượng Phúc và phường Dương Nội (TP Hà Nội) cho thấy năng lực và đóng góp của cán bộ nữ ngày càng được ghi nhận.
VOV.VN - Việt Nam hiện có khoảng 6,23 triệu người khuyết tật. Các quy định trong Luật Người khuyết tật, Hiến pháp 2013 và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) khẳng định họ có đầy đủ quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử, ứng cử và tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách.
VOV.VN - Hai nữ ứng viên khuyết tật - Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) và Huỳnh Ngọc Hồng Nhung (Cần Thơ) - mang khát vọng đưa tiếng nói cộng đồng yếu thế vào nghị trường, khẳng định năng lực bình đẳng và thúc đẩy chính sách công bằng cho mọi công dân: Không ai bị bỏ lại phía sau.
VOV.VN - Các nhà báo từ hàng chục đơn vị báo chí đã đến tham dự khóa tập huấn “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính cho người khuyết tật” diễn ra vào sáng 16/9, tại Hà Nội.