VOV.VN - Trường hợp nhiễm sán lợn, sán lá gan, sán dây do ăn tiết canh hoặc ăn rau sống, gỏi cá, thịt tái... và nhiễm giun, sán dây do lây từ chó mèo (thú cưng) đang có chiều hướng gia tăng. Không ít trường hợp bệnh nhân nhiễm sán lợn, làm tổ trên não, nhưng bị chẩn đoán nhầm u não, dẫn đến phẫu thuật nhầm.
VOV.VN - Những thói quen ăn uống từ thực vật và động vật chưa nấu chín, trong đó các món gỏi, cá sống, gỏi sinh cầm... dễ có nguy cơ nhiễm sán lá gan nhỏ; Còn ăn nem chua, nem chạo, thịt lợn tái thì nhiễm sán lá gan lớn; Ăn rau thủy sinh trồng dưới ao hồ như ngổ, muống, cần, diếp cá, xà lách có thể nhiễm sán lá gan lớn, sán lá phổi...
VOV.VN - Chờ mổ u gan, nữ doanh nhân Hải Phòng bất ngờ phát hiện chỉ bị nhiễm sán lá gan lớn. Sau 3 tháng được điều trị và theo dõi, bệnh nhân đã hết hoàn toàn các tổn thương gan.
VOV.VN -Đau nhức khắp cơ thể, bà H đến bệnh viện khám thì phát hiện mình bị nhiễm sán lá gan nhiều năm, đang sinh sôi lan ra nhiều bộ phận
Đang được tiêm phòng, bất ngờ con trâu quay lại húc liên tiếp vào chủ và nhân viên thú y khiến một người tử vong.
Bệnh nhân đến viện do sốt cao, rét run không rõ nguyên nhân. Khi xét nghiệm, bác sĩ phát hiện gan đã bị áp xe.
VOV.VN - Sau một thời gian cảnh giác, gần đây người dân ở một vài địa phương đã quay trở lại với thói quen ăn sống nên tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng rất cao.
VOV.VN - Do tập quán ăn uống, sinh hoạt của người dân không hợp vệ sinh nên tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng rất cao trong cộng đồng.
Bệnh sán lá gan lớn có khi gây nên những triệu chứng cấp tính rầm rộ như sốt, đau hạ sườn phải hoặc vùng thượng vị...