VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
VOV.VN - Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 2019. Tuy nhiên, hơn 94% kim ngạch nhập khẩu vẫn là tư liệu sản xuất, đặt ra yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa và năng lực doanh nghiệp Việt để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
VOV.VN - 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù thị trường ngày càng đặt ra những rào cản khắt khe nhưng nông lâm thuỷ sản của nước ta ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
VOV.VN - Sản xuất công nghiệp quý III/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực.
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 24.000 tấn phân bón giả, tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm theo triều cường dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ, thiệt hại sản xuất và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt ở một số địa phương trong tỉnh Cà Mau.
VOV.VN - Lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai dự kiến có công suất gấp 30 lần lò Đà Lạt, mở rộng năng lực sản xuất dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư và hướng tới cung cấp cho thị trường khu vực.
VOV.VN - 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP.HCM ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và dự kiến cả năm tăng 12,2%. Đà tăng trưởng này có sự đóng góp nổi bật từ ngành hóa dược - cao su - nhựa (tăng 15,6%) và ngành cơ khí trọng điểm (tăng 14,7%).
VOV.VN - Ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cây, con giống, vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trên hành trình thoát nghèo.
VOV.VN - Sau hơn 2 năm triển khai, Đề án đã hình thành hơn 400.000 ha lúa sản xuất theo quy trình bền vững. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần tháo gỡ điểm nghẽn liên kết nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ và yêu cầu thị trường.