VOV.VN - Sau hơn 20 năm với nhiều lần thay đổi, kỳ thi tốt nghiệp THPT lại đứng trước câu hỏi: có nên tiếp tục duy trì hay mạnh dạn bỏ? Tỷ lệ tốt nghiệp xấp xỉ 99% khiến nhiều chuyên gia và cơ quan lập pháp đưa ra những lập luận trái chiều. Giữ để đảm bảo chuẩn đầu ra, hay bỏ để giảm áp lực? Nếu duy trì thì cần đổi mới ra sao để đánh giá thực chất.
VOV.VN -Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).
VOV.VN -Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT gần 100% thì việc tổ chức kỳ thi không còn nhiều ý nghĩa. Phải thay đổi theo hướng nào?
VOV.VN - Trong 9 dự án Luật, Quốc hội sẽ thảo luận ở Hội trường 7 dự án Luật và thảo luận ở tổ 2 dự án Luật.
VOV.VN - Vấn đề giáo dục cho trẻ em khuyết tật, thanh niên khuyết tật dường như đang bị bỏ lại phía sau?
VOV.VN -Luật Giáo dục đại học sửa đổi lần này sẽ thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
VOV.VN -Từ vụ GS Trương Nguyện Thành trở về Mỹ, nhiều nhà giáo cho rằng cần sửa đổi Luật Giáo dục ĐH để các trường chủ động hơn trong việc bầu chọn hiệu trưởng.
VOV.VN Trong Luật Giáo dục sửa đổi lần này cần đưa vào điều khoản về áp dụng luật, nếu không quy định rất nhiều điều hay nhưng không áp dụng được với thực tiễn.
VOV.VN -Đề xuất tăng lương cho giáo viên và miễn học phí cấp THCS nhận được sự ủng hộ rất lớn từ đội ngũ giáo viên, lãnh đạo quản lý giáo dục...