VOV.VN - Ngày 20/12/1943, phi đoàn 319 gồm 9 máy bay ném bom B-17 của lực lượng Không quân lục quân Mỹ (USAAF) xuất phát từ căn cứ Kimbolton, Anh, bay vào vùng trời nước Đức Quốc xã để ném bom cơ sở quân sự đặt tại thành phố Bremen, Đức. Và trong vụ ném bom này, một chuyện lạ lùng nhất lịch sử chiến tranh đã xảy ra…
VOV.VN - Trong Thế chiến II, có 48 binh sĩ Mỹ bị kết án tử hình vì tội đào ngũ. Tuy nhiên, bản án này chỉ được thi hành với duy nhất một người. Và điều đặc biệt là người lính này đã từ chối cơ hội sống vì nghĩ mình sẽ chỉ bị ngồi tù như những quân nhân khác.
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/2 cảnh báo thế giới đang đối mặt với nguy cơ quay trở lại "luật rừng". Ông kêu gọi Trung Quốc và Nga duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương.
VOV.VN - Ngày 27/1 được Liên hợp quốc lấy làm ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của Holocaust - cuộc diệt chủng do phát xít Đức tiến hành nhằm vào người Do Thái thời Thế chiến II. Ngày này năm nay, Đức một lần nữa tưởng nhớ các nạn nhân đó và thừa nhận những tội ác của chế độ Quốc xã trước đây.
VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông hôm 1/12 một lần nữa gửi thư tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, bác bỏ lập luận của đại diện Nhật Bản và làm rõ hơn lập trường của Trung Quốc.
VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine đang khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với các loại súng máy, trong đó có cả những loại có từ thời Thế chiến II.
VOV.VN - Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc đã diễn ra sáng 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò dư luận xã hội do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào tháng 6/2025, có tới 35% số người Mỹ được hỏi cho rằng việc ném bom nguyên tử (một phiên bản bom hạt nhân) xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) vào năm 1945 là điều có thể biện minh được.
VOV.VN - Nhà báo Mỹ này trực tiếp ngồi trên máy bay trong phi đội Mỹ ném bom nguyên tử (tức bom A - một phiên bản của bom hạt nhân) xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
VOV.VN - Anh và Đức ký hiệp ước song phương đầu tiên kể từ Thế chiến II, cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh châu Âu đối mặt với nhiều mối đe dọa gia tăng.