VOV.VN - Trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã đề xuất xây dựng Dự án Luật Thương mại điện tử (dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2025) để hoàn thiện khung pháp lý, bổ sung quy định về định danh điện tử và trách nhiệm sàn đối với các mô hình thương mại điện tử mới như livestream bán hàng.
VOV.VN - Từ 1/7/2025, các sàn thương mại điện tử đã khấu trừ và nộp thay thuế cho người bán. Nộp thuế qua sàn được kỳ vọng không chỉ giúp tiểu thương giảm thủ tục, mà còn tạo sự công bằng và minh bạch hơn trong thương mại điện tử.
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2025/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân.
VOV.VN - Cơ quan thuế đã rà soát 164.661 người nộp thuế, trong đó, thực hiện xử lý truy thu đối với cá nhân, hộ kinh doanh là 25.201 trường hợp với số tiền hơn 331 tỷ đồng.
VOV.VN - Từ ngày 19/5, các “ông lớn” xuyên biên giới như Google, Meta, Netflix, TikTok... sẽ do Chi cục Thuế thương mại điện tử quản lý.
VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, đã có 148 nhà cung cấp nước ngoài trong đó có Google, Meta, Microsoft, TikTok..., đăng ký, kê khai, nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, với số tiền nộp lũy kế là 2.832 tỷ đồng.
VOV.VN - Các cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có thể đăng nhập Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử để kê khai nộp thuế online.
VOV.VN - Bán hàng online đã trở thành xu hướng không thể thiếu, mang lại cơ hội lớn cho cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn khách hàng đa dạng trên toàn quốc và quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, bán hàng online cũng đặt ra trách nhiệm pháp lý, trong đó nổi bật là nghĩa vụ nộp thuế.
VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin: “Từ ngày 1/1/2025 cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu thuế về thương mại điện tử (TMĐT)”. Về nội dung thông tin này, Tổng cục Thuế khẳng định nội dung trên là không chính xác theo quy định pháp luật thuế.
VOV.VN - Theo Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, hiện có 4 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) kinh doanh thương mại điện tử dựa trên nền tảng số tại Việt Nam chưa thực hiện quy định về đăng ký thuế thông qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.