VOV.VN - Tòa trọng tài thường trực (PCA) được thành lập theo Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1899 và Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1907.
VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 1/8 đã đồng thuận thông qua Nghị quyết hoan nghênh kỉ niệm 125 năm thành lập Toà trọng tài thường trực quốc tế (PCA) với sự ủng hộ tuyệt đối của tất cả 193 nước thành viên. Nghị quyết được 122 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.
VOV.VN - Ngày 25-26/4/2023, Đại sứ Phạm Việt Anh tham gia đoàn Công tác của Bộ Ngoại giao do Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn nhằm tăng cường, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và hai tổ chức Học viện Luật quốc tế La Hay (Hague Academy) và Toà trọng tài thường trực (PCA).
VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Hà Lan, chiều tối 11/12/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Trụ sở chính của Toà trọng tài thường trực (PCA) tại Cung điện Hoà Bình, Thủ đô La Hay, và gặp Tiến sĩ Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Toà.
VOV.VN - Chiều 21/11/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Toà trọng tài thường trực (PCA) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.
VOV.VN - Trước thềm kỷ niệm 5 năm phán quyết của tòa PCA về Biển Đông, Đại học Hamburg (Đức) đã tổ chức hội thảo về sự kiện này và các động thái liên quan của Trung Quốc và các nước khác hiện nay.
VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Hungary Đoàn Khiết Long đã trúng cử thẩm phán của Tòa án quốc tế về Luật Biển với nhiệm kỳ 9 năm trong cuộc bỏ phiếu ngày 24/8.
VOV.VN - Phán quyết từ Tòa Trọng tài PCA cho thấy giá trị của Công ước về Luật Biển và là cơ sở pháp lý - chính trị cho các bên liên quan đến vấn đề Biển Đông.
VOV.VN - Dù Trung Quốc có cố chối bỏ thực tế như thế nào thì về mặt pháp lý, họ vẫn bị ràng buộc bởi phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài UNCLOS.