VOV.VN - Mạng xã hội bên cạnh mặt tích cực cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý của trẻ em. Một số quốc gia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Chúng ta thấy gì từ điều này?
VOV.VN - Mới đây một số video quay cảnh bạo lực sát hại man rợ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Người lớn tò mò vào xem còn choáng váng với hành động của “đao phủ”, huống hồ là trẻ em. Vậy cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước những thông tin xấu độc, hình ảnh bạo lực trên không gian mạng?
VOV.VN - Cứ 10 người dùng internet tại Việt Nam thì có hơn 5 người liên quan đến các hành vi bắt nạt. 21% những người được khảo sát cho biết họ từng là nạn nhân và 38% là người đứng ngoài hoặc chứng kiến hành vi bắt nạt hoặc quấy rối.
VOV.VN - Phương pháp chặn lọc các trang web “bẩn” gần như không còn hiệu quả bởi hiện nay các nội dung độc hại tự tìm kiếm, tiếp cận với trẻ em thông qua nhiều cái tưởng chừng vô hại.
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP và Bộ Y tế về tình hình cung ứng vaccine sởi và DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván). Đây là 2 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng (miễn phí) cho trẻ em trên địa bàn, đã hết từ nhiều ngày qua.
VOV.VN - Ngày 25/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, 1 triệu người trên toàn cầu đã chết vì Covid-19 trong năm 2022 và những nỗ lực vẫn đang được thúc đẩy đạt mục tiêu bao phủ vaccine cho 70% người dân.
VOV.VN - Trước sự xuất hiện của nhiều ca nhiễm biến thể phụ Omicron, Bình Dương đưa ra các giải pháp phòng dịch, đặc biệt là phát động Tháng cao điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19.
VOV.VN - Số lượng trẻ em ở Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với mạng Internet không chỉ nhiều mà còn khá sớm (từ 3-4 tuổi), nên các rủi ro trên mạng đối với trẻ em cũng nhiều hơn.
VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay tuy số ca mắc COVID-19 cần hỗ trợ hô hấp còn cao nhưng số ca tử vong đã chạm đáy. Điều đó cho thấy chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao đã có những kết quả đáng ghi nhận. TP cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vaccine cho trẻ từ 5 – 12 tuổi.
VOV.VN - Theo dữ liệu của Đại học Oxford, thế giới đã vượt mốc 10 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng kể từ khi những mũi tiêm đầu tiên được triển khai hồi cuối năm 2020.