VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (13/3) thông báo, vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới giữa nước này và Mỹ sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày mai (14/3).
VOV.VN - Ngày 27/2, Liên hợp quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan kiềm chế sau loạt không kích và tấn công xuyên biên giới trong 48 giờ qua. Hàng chục binh sĩ và dân thường ở cả 2 phía được cho là đã thiệt mạng, trong khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng các động thái gây căng thẳng.
VOV.VN - Ngày 26/2, vòng đàm phán thứ 3 giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh Mỹ gia tăng điều động khí tài, chiến đấu cơ tới khu vực Trung Đông và công bố các lệnh trừng phạt mới đối với nhiều cá nhân, tổ chức được cho là góp phần hỗ trợ Iran bán dầu và phát triển tên lửa đạn đạo.
VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới, tiếp tục đẩy mạnh chính sách “gây sức ép tối đa” của Mỹ với Tehran.
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, ngày 17/2 cho biết các cuộc đàm phán tại Geneva đã ghi nhận “tiến triển đáng kể”, sau vòng làm việc đầu tiên giữa đại diện Ukraine, Mỹ và Nga. Thông tin được ông Witkoff đăng tải trên mạng xã hội X.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran vẫn chưa đồng thuận với toàn bộ các điều kiện then chốt mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cho một giải pháp ngoại giao song Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, dù quyền quyết định thời điểm “điểm dừng” cuối cùng vẫn nằm trong tay Nhà Trắng.
VOV.VN - Ngày 15/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng phải bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ hạ tầng hạt nhân của Iran, chứ không chỉ dừng làm giàu uranium.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran đêm 16/2 cho biết Ngoại trưởng nước này Araghchi đã lên đường tới Thụy Sỹ để chuẩn bị cho vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 2 với Mỹ. Vòng đàm phán được ấn định bắt đầu vào ngày 18/2, gần 2 tuần sau vòng thảo luận kéo dài 1 ngày tại Oman mà không được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.
VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình và nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Ukraine và Nga để giải quyết những vấn đề khó khăn cuối cùng còn tồn đọng.
VOV.VN - Cuối tuần này, tại bang Florida, Mỹ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng với các phái đoàn từ Nga và Ukraine. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao dồn dập nhất của Mỹ nhằm tìm kiếm một lộ trình kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.