VOV.VN - Việc phát hiện ra carbon trong một thiên hà trẻ ra đời chỉ vài trăm triệu năm sau vụ nổ Big Bang cho thấy có lẽ sự sống xuất hiện sớm hơn nhiều so với dự đoán và nó đã phát triển một cách rất khác so với trên Trái Đất.
VOV.VN - Các nhà khoa học đã phát hiện ra hố đen lâu đời nhất từ trước đến nay, được hình thành chỉ 470 triệu năm sau vụ nổ Big Bang.
VOV.VN - Một ngôi sao lùn đỏ cách Trái Đất 16.000 năm ánh sáng có thể là một trong những ngôi sao "già nhất" từng được biết tới trong vũ trụ.
VOV.VN - Các nhà khoa học tại trạm quan sát Stewart thuộc trường đại học Arizona của Mỹ vừa phát hiện ra một chuẩn tinh mới nhất và có khoảng cách xa nhất được phát hiện từ trước đến nay.