VOV.VN - Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.
VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về xử phạt học sinh xúc phạm giáo viên bằng tiền và cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập. Dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi, nhưng nhiều người băn khoăn về tính khả thi, mức độ răn đe và liệu có đảm bảo mục tiêu giáo dục, nhân văn.
VOV.VN - Chuyện một giáo viên THPT ở Vĩnh Phúc cắt tóc của nữ sinh trước mặt các bạn cùng lớp gần đây vì cho rằng em đã vi phạm nội quy khi nhuộm màu đã được giải quyết êm xuôi. Tuy nhiên, nhìn sâu vào tình huống này, rất nhiều câu hỏi được đặt ra…
VOV.VN - Theo quy định mới về kỷ luật ở bậc THCS, THPT, không còn hình thức bêu tên trước lớp hay trước toàn trường, nhưng trường THPT Vĩnh Xương (An Giang) vẫn áp dụng, khiến học sinh uất ức đến mức tự tử.
VOV.VN - Dùng đòn roi để dọa nạt giáo dục khó có hiệu quả, gây tổn thương tới trẻ. Điều cần làm là xây dựng hình thức kỷ luật không nước mắt.
VOV.VN - Để không xảy ra tiêu cực bình xét thi đua khi xử lý học sinh vi phạm giao thông, Sở GD-ĐT Hà Nội phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện ở các trường.
VOV.VN - Học sinh tái vi phạm an toàn giao thông sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, thậm chí bị buộc thôi học 1 tuần.
VOV.VN -Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao các địa phương đã xử phạt những trường hợp vi phạm từ 100.000 đến 200.000 đồng.