100 trống đồng Thanh Hóa mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn 49/50 chiếc trống là phiên bản của trống đồng Quảng Xương và trống đồng Hoàng Hạ và 50 chiếc còn lại là phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ và trống đồng Đông Sơn.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn nghề đúc đồng, phục hồi văn hóa Việt, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cho biết, 100 trống đồng Thanh Hoá sẽ góp mặt mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh là chủ đầu tư đặt đúc toàn bộ số trống nói trên, trong đó 50 chiếc trống đồng để phục vụ cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội doTrung tâm Bảo tồn nghề đúc đồng, phục hồi văn hóa Việt thực hiện. 50 chiếc trống còn lại sẽ giao cho cơ sở đúc của nghệ nhân Thiều Quang Tùng ở Đông Tiến, Đông Sơn.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn 49/50 chiếc trống do trung tâm đúc (là phiên bản của trống đồng Quảng Xương và trống đồng Hoàng Hạ) và 50 chiếc trống ở cơ sở của Thiều Quang Tùng (phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ và trống đồng Đông Sơn) sẽ có cùng kích cỡ với đường kính mặt trống 60cm, chiều cao thân trống là 48cm.

Trên hông trống sẽ có hình triện vuông trong đó có hình 2 con rồng, hình Khuê Văn Các và dòng chữ "Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội”. Riêng chiếc trống to nhất có đường kính mặt là 1m, cao 79cm có hình 1.000 con rồng – vật phẩm đặc biệt cùng 99 chiếc còn lại dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sẽ được cơ sở của anh đúc vào ngày 10/3 Âm lịch tức ngày giỗ tổ Hùng Vương tới đây.

Hiện, trung tâm  đã chuẩn bị sẵn sàng 3,5 tấn đồng nguyên chất để đúc 49 chiếc trống nhỏ và khoảng 350 tạ đồng để đúc chiếc trống đặc biệt này.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh cho biết vào khoảng giữa tháng 8/2010, toàn bộ 100 chiếc trống đồng này sẽ hoàn thành, sẵn sàng phục vụ cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.