6 tác giả đoạt giải Phan Châu Trinh

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, tiền thân là Quỹ Dịch thuật Phan Châu Trinh, được thành lập tháng 1/2007

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 5- năm 2011.

Ông Alain Ruscio và Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc còn trẻ

Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2011 được trao cho 4 hạng mục với 6 cá nhân. Theo đó giải vì sự nghiệp Văn hóa và giáo dục được trao cho ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; giải Dịch thuật được trao cho ông Nguyễn Văn Khoa với dịch phẩm Đối thoại Socratic1 của Plato, Nhà xuất bản Tri thức, 2011; giải Nghiên cứu trao cho nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Văn Khê và nhà nghiên cứu văn học Hán - Nôm Nguyễn Thạch Giang; giải Việt Nam học cho nhà Việt Nam học người Pháp Alain Ruscio và nhà Việt Nam học người Nga Pavel Pozner. Ông Nguyễn Sự- Bí thư Thành ủy Thành phố Hội An, người được trao giải Vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục cho biết: Tôi rất xúc động bởi đây không chỉ là một giải thưởng, hơn hết đó là niềm tin của hội đồng khoa học gửi gắm cho tôi, cho Hội An. Theo tôi, không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh niềm tin. Nhận giải thưởng này chính là sự gửi gắm niềm tin cho nhân dân Hội An, những giá trị mà nhân dân Hội An đang gìn giữ. Tất nhiên không chỉ bây giờ mà còn cho đời sau.

Bên cạnh chương trình tài trợ và hỗ trợ dịch thuật các tác phẩm thuộc dự án tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới, quỹ có nhiều hoạt động văn hóa khác, đặc biệt là việc khuyến khích, tôn vinh các công trình nghiên cứu văn hóa đặc sắc; tổ chức đào tạo và phổ biến các giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên