60 năm phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân

NXB QĐND là nơi xuất bản sách quân sự, chính trị, hàng đầu, cũng là nơi chắp cánh cho những tác phẩm văn hóa, văn học về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng  

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân (NXB QĐND) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (11/7/1950 – 11/7/2010)

NXB QĐND được thành lập ở chiến khu Việt Bắc, theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký ngày 11/7/1950; trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị tiền thân là NXB Vệ quốc quân (thành lập năm 1947) và NXB Quân du kích (thành lập năm 1948). NXB QĐND là NXB thứ 3 ra đời của chế độ mới (sau NXB Sự thật và NXB Lao Động). Trên cơ sở đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ra Quyết định số 580 lấy ngày 11/7/1950 là ngày truyền thống của NXB QĐND.

Đại tá Phạm Bá Toàn-Giám đốc, Tổng Biên tập NXB QĐND đọc diễn văn tại buổi lễ

Là cơ quan xuất bản của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, là Trung tâm xuất bản của toàn quân, do Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo, lịch sử NXB QĐND gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành của QĐND Việt Nam; gắn liền với 2 cuộc trường kỳ kháng chiến thắng lợi của dân tộc. Qua 60 năm, từ những ngày đầu vô cùng gian khó và thiếu thốn ở núi rừng, tới nay, NXB QĐND vẫn giữ vững truyền thống của bộ đội Cụ Hồ và tinh thần cách mạng; nắm vững và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và quân sự của toàn quân - dân qua các thời kỳ.

Trong thời kỳ đổi mới, NXB QĐND vẫn giữ vững được phẩm chất và nhiệm vụ cách mạng của mình, đồng thời hòa nhập với cơ chế kinh tế thị trường để trở thành một NXB uy tín đối với các tác giả và độc giả cả trong và ngoài quân đội. Nhiều tác phẩm do NXB QĐND ấn hành đã trở thành những tác phẩm đi vào lòng người qua năm tháng.

Với những thành tích đó, NXB QĐND đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt năm 2007, NXB QĐND đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên