Âm nhạc dân gian Hungary thăng hoa giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Sự kiện “Ngôi làng châu Âu” với những sắc màu văn hóa đa dạng là cơ hội để âm nhạc dân gian Hungary được đến gần hơn với khán giả thủ đô. 

Là một điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện "Những ngày châu Âu 2018", sự kiện "Ngôi làng châu Âu"được tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, diễn ra trong 3 ngày cuối tuần (04-06/5) đã tái hiện một hành trình văn hóa hấp dẫn thông qua nét độc đáo, đa dạng của ẩm thực, âm nhạc, các sản phẩm nghệ thuật.

Được xem là đại diện của nền âm nhạc Hungary, hai nghệ sĩ Terék József và Gergely Tóth đã giới thiệu những bài dân ca đặc trưng của vùng đất lòng chảo Carpathian tới người dân thủ đô.

Nghệ sĩ Terék József và Gergely Tóth đến từ Hungary.

Những bài hát mang đậm chất âm nhạc dân gian Hungary được thể hiện qua giai điệu của tiếng kèn Tárogató Hungarikum. Kèn Tárogató là biểu tượng tinh thần của đất nước này khi được công nhận là di sản của Hungary vào năm 2014.

Những bài dân ca đặc trưng của vùng đất lòng chảo Carpathian được thể hiện qua thanh âm của kèn Tárogató và đàn viola điêu luyện.

Nghệ sĩ Terék József quan niệm âm nhạc mạnh mẽ hơn nhiều so với ngôn ngữ. Nó có thể vượt qua mọi biên giới quốc gia, chủng tộc để gắn kết con người với nhau. Vì thế ông hy vọng tiếng kèn của mình khi kết hợp với những giai điệu từ cây đàn viola, có thể chạm đến trái tim của công chúng quốc tế.   

Nghệ sĩ Terék József hy vọng tiếng kèn của mình có thể chạm đến trái tim của công chúng quốc tế.   

Bên cạnh các tiết mục trên sân khấu chính, hai nghệ sĩ còn vui vẻ giao lưu, truyền tải những giai điệu Rákóczi (thế kỷ 18), vũ điệu verbunk (thế kỷ 19), giai điệu Hungary (19 thế kỷ), nhạc La Mã (thế kỷ 20), âm nhạc dân gian của Bartók Béla…với người dân tham quan ở các tuyến phố.

Hai nghệ sĩ hào hứng giao lưu với khán giả ở phố đi bộ.

Bên cạnh đại diện của đất nước Hungary còn có nhiều gam màu nghệ thuật mới lạ đến từ các nghệ sĩ của các quốc gia khác như Áo, Pháp, Anh, Italy, Slovakia,…

Bộ đôi nghệ sĩ đến từ Cộng hòa Áo trình diễn phong cách âm nhạc Jazz đặc sắc. 

Bộ đôi nghệ sĩ đến từ Cộng hòa Áo: Michaela Rabitsch (ca sĩ, nhạc sĩ và nữ nhạc công jazz kèn trompet số 1 của Áo) cùng nhạc sĩ và nghệ sĩ guitar tài năng Robert Pawlik đã trình diễn những giai điệu hấp dẫn với hòa âm mạnh mẽ, những đoạn ngẫu hứng trong sự pha trộn tinh tế của dòng âm nhạc Jazz thời thượng.

Nghệ sĩ Michaela Rabitsch được ví như “phiên bản nữ" của Chet Baker thời hiện đại.

Không chỉ được thưởng thức bữa đại tiệc âm nhạc hoành tráng, công chúng còn được khám phá nét quyến rũ của các vùng đất châu Âu tại các gian hàng hay thưởng thức những món ăn bản địa hấp dẫn và lạ mắt, những điệu nhảy vui nhộn và đầy ngẫu hứng cùng nhiều trò chơi tìm hiểu khám phá các quốc gia Châu Âu.

Người dân thích thú với bộ môn khung côn cầu của các vận động viên tới từ Cộng hòa Czech.

Ngôi làng còn có các hoạt động vui chơi dành cho các em nhỏ để các bé có thể tự do khám phá những điều thú vị về một châu Âu đa dạng, phong phú.

Các em nhỏ tham gia trò chơi foosball nổi tiếng của đất nước Ireland. 

Tổ chức vào dịp cuối tuần, trong khung giờ của phố đi bộ nên chương trình "Ngôi làng châu Âu" đã thu hút người dân thủ đô nói chung, những người quan tâm và yêu thích du lịch nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cầm quyền Fidesz chiến thắng vang dội tại bầu cử Quốc hội Hungary
Đảng cầm quyền Fidesz chiến thắng vang dội tại bầu cử Quốc hội Hungary

VOV.VN - Ngoài chiến thắng tại cuộc bầu cử, đảng Fidesz của Thủ tướng Orban còn dự đoán giành được 2/3 số ghế được cho là “siêu đa số” trong Quốc hội.

Đảng cầm quyền Fidesz chiến thắng vang dội tại bầu cử Quốc hội Hungary

Đảng cầm quyền Fidesz chiến thắng vang dội tại bầu cử Quốc hội Hungary

VOV.VN - Ngoài chiến thắng tại cuộc bầu cử, đảng Fidesz của Thủ tướng Orban còn dự đoán giành được 2/3 số ghế được cho là “siêu đa số” trong Quốc hội.

Ảnh: Lễ đón Thủ tướng Hungary và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Ảnh: Lễ đón Thủ tướng Hungary và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Phu nhân thăm Việt Nam.

Ảnh: Lễ đón Thủ tướng Hungary và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Ảnh: Lễ đón Thủ tướng Hungary và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Phu nhân thăm Việt Nam.