Ấn tượng và xúc động LHP Việt Nam lần thứ 17
Tiết trời se lạnh kèm mưa bụi không ngăn được dòng người đến với nhà hát Sao Mai
Tiết trời se lạnh kèm mưa bụi không ngăn được dòng người đến với nhà hát Sao Mai - Thuận Thảo (Tuy Hoà- Phú Yên). Không chỉ có khán phòng nhà hát mà ngay từ cổng vào nóng lên bởi những tràng vỗ tay không dứt, tiếng hò reo của các bạn trẻ chào đón sự xuất hiện của những nghệ sỹ nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam- những người đã làm nên những bộ phim kinh điển một thời. Cùng với đó là sự xuất hiện của những nghệ sỹ trẻ của nền điện ảnh đương đại, những ca sỹ nổi tiếng đến từ mọi miền Tổ quốc như: Cẩm Vân, Phương Thanh, Quang Hào, Lưu Hương Giang...
![]() |
Đêm khai mạc, điều khán giả bất ngờ là sự xuất hiện của hai nghệ sỹ gạo cội NSND Thế Anh và NSND Trà Giang trong vai trò người dẫn chương trình. 2 nghệ sỹ nhân dân tên tuổi đã đưa khán giả trở về dòng sông điện ảnh Việt Nam từ những ngày đầu mới thành lập, ngày 15/3/1953.
![]() |
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Hoàng Tuấn Anh nêu: 58 năm qua, điện ảnh Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, trải qua những ngày tháng mưa bom lửa đạn, khói lửa chiến tranh để đồng hành với từng bước đi của dân tộc. Điện ảnh Việt Nam đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của chiến sỹ đồng bào cả nước, là sứ giả đưa hình ảnh dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Bốn thập kỷ qua, cứ 2 đến 3 năm, liên hoan phim lại được tổ chức một lần. Đây là dịp để công chúng trông đợi những tác phẩm điện ảnh hay. Đó chính là nguồn động viên để những nghệ sỹ, đạo diễn, diễn viên tiếp tục cống hiến và sáng tạo ra những tác phẩm điện ảnh có giá trị, đáp lại niềm mong đợi của công chúng cả nước.
LHP lần thứ 17 có sự tham gia của 108 phim của 30 cơ sở điện ảnh trong cả nước, gồm: 17 phim truyện nhựa, 5 phim truyện video, 10 phim tài liệu nhựa, 52 phim tài liệu video, 8 phim khoa học và 16 phim hoạt hình là kỳ liên hoan quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh nhất, trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị. Điều này thể hiện sự lớn mạnh của nền điện ảnh Việt Nam trong xu thế hội nhập.
![]() |
Sau phần phát biểu khai mạc, khán giả được trở về với dòng sông điện ảnh Việt Nam, được xem lại các trích đoạn những bộ phim kinh điển một thời cùng với đó là phần xướng danh và tôn vinh những nghệ sỹ đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ. Các nghệ sỹ và khán giả cũng được lắng lòng khi nghe nghệ sỹ nhân dân Trà Giang nghẹn lời nhớ lại những nghệ sỹ của nền điện ảnh Việt Nam đã ra đi. Trên nền ca khúc “Bài ca không quên” được ca sỹ Cẩm Vân thể hiện, những gương mặt điện ảnh quen thuộc một thời như Lâm Tới (trong Cánh Đồng Hoang), Bắc Sơn, Trần Bắc, Phạm Kỳ Nam, Nguyễn Thế Đoàn, Bành Châu, Hồng Sơn... dần hiện lên. Tất cả như hôm qua. Khán giả đã thực sự được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.
![]() |
Tổng đạo diễn chương trình khai mạc, nghệ sỹ Phạm Việt Thanh chia sẻ: “Tôi cùng các đồng sự đã có 4 đêm không ngủ. Và đêm nay tôi cũng sẽ không thể ngủ được vì xúc động khi được sống trong tình cảm của khán giả Phú Yên, khán giả cả nước và một dòng sông điện ảnh Việt Nam sẽ lại chảy mãi chảy mãi trong trái tim của những người Việt Nam biết trân trọng, biết yêu nghệ thuật nước nhà.”./.



