Thời tiết ngày 29/8: Hà Nội đề phòng dông lốc, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

VOV.VN - Ngày 29/8, dự báo trên khắp cả nước có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 19h - 1h/29/8), khu vực Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, như: Trạm Tấu 47mm (Yên Bái); Bảo Thắng 32mm (Lào Cai); Ba Bể 25mm (Bắc Kạn) 32,5mm; Bắc Yên 37mm (Sơn La)...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi 10-20mm có nơi trên 40mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh , Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh…

Trong chiều và tối qua (28/8), ở khu vực từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 13h đến 22h ngày 28/8) như: Tánh Linh (Bình Thuận) 130.4mm, Thuận Bắc (Bình Thuận) 76.8mm, Đắk Song (Đắk Nông) 80.6mm, Đức Cơ (Gia Lai) 67.4mm, Cẩm Mỹ (Đồng Nai) 98.4mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 92.8mm, Phú Riềng (Bình Phước) 84.0mm, Thủ Thừa (Long An) 99.2mm, Chợ Mới (An Giang) 77,6mm, …

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (29/8) đến ngày 30/8 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá:

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều tối và tối phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết 28/8: Miền Bắc mưa to và dông, khả năng xảy ra lốc
Thời tiết 28/8: Miền Bắc mưa to và dông, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết ngày 28/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực miền Bắc có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 28/8: Miền Bắc mưa to và dông, khả năng xảy ra lốc

Thời tiết 28/8: Miền Bắc mưa to và dông, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết ngày 28/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực miền Bắc có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 27/8: Hà Nội, Nam Bộ có mưa rào và dông
Thời tiết 27/8: Hà Nội, Nam Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết 27/8: Hà Nội, Nam Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết 27/8: Hà Nội, Nam Bộ có mưa rào và dông

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết ngày 26/8: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét
Dự báo thời tiết ngày 26/8: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, các tỉnh khu vực Bắc Bộ hầu hết đều có mưa. Riêng khu vực vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/8: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét

Dự báo thời tiết ngày 26/8: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, các tỉnh khu vực Bắc Bộ hầu hết đều có mưa. Riêng khu vực vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai
Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn tập trung chủ yếu tại xã Quang Kim (54,6mm) và khu vực thị trấn của huyện Bát Xát (66,6mm). Lớn nhất ghi nhận tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai với lượng 117mm.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn tập trung chủ yếu tại xã Quang Kim (54,6mm) và khu vực thị trấn của huyện Bát Xát (66,6mm). Lớn nhất ghi nhận tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai với lượng 117mm.

Hơn 100 ha lúa mùa ở Bắc Kạn bị ngập úng và cuốn trôi do mưa lũ
Hơn 100 ha lúa mùa ở Bắc Kạn bị ngập úng và cuốn trôi do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn đêm qua và sáng nay (24/6) đã khiến hơn 100 ha lúa mùa mới cấy của người dân tại tỉnh Bắc Kạn bị lũ cuốn.

Hơn 100 ha lúa mùa ở Bắc Kạn bị ngập úng và cuốn trôi do mưa lũ

Hơn 100 ha lúa mùa ở Bắc Kạn bị ngập úng và cuốn trôi do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn đêm qua và sáng nay (24/6) đã khiến hơn 100 ha lúa mùa mới cấy của người dân tại tỉnh Bắc Kạn bị lũ cuốn.

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu
Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu

VOV.VN - Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, từ đêm qua đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to trên diện rộng, gây ngập úng, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu

VOV.VN - Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, từ đêm qua đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to trên diện rộng, gây ngập úng, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.