Ảnh: Tận thấy lễ hội Cầu mùa ở đình Tân Trào, Tuyên Quang

VOV.VN - Lễ hội Cầu mùa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày diễn ra tại Đình Tân Trào – Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang.

Đình Tân Trào – Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) có lễ hội Cầu mùa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày.
Tại ngôi đình này, ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945 đã diễn ra Quốc dân Đại hội, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông Dương và Tổng bộ Việt Minh.
Ngôi đình có kiến trúc nhà sàn của người Tày thờ Thành hoàng làng và 7 vị sơn thần quanh làng Kim Long (nay là các thôn Tân Lập, Mỏ Ché và Lũng Búng – xã Tân Trào).
Hàng năm, tại đình Tân Trào diễn ra 3 ngày lễ, trong đó lễ hội chính là lễ Cầu mùa (khoảng mồng 4 đến mồng 10 tháng Giêng âm lịch). Hai ngày lễ còn lại là lễ Hạ điền (4/5 âm lịch) và lễ Thượng điền (14/7 âm lịch).

Lễ hội Cầu mùa mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với Thành hoàng làng, các vị sơn thần và cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

 

Ở ngôi đình này chỉ cầu những điều chung cho cả vùng, không cầu tài lộc cho cá nhân hay gia đình.

 Sau lễ tế là lễ rước Thành hoàng, sơn thần để tổ chức phần hội. Hương án được 8 thanh niên trong làng kính cẩn rước bằng kiệu bát cồng.
Phần hội không thể thiếu trò tung Còn. 

 

Trai gái trong làng chơi kéo co, leo cầu vồng, bắt chạch trong chum…
Ai cũng hứng thú với các trò chơi dân gian tại lễ hội.
Lễ hội Cầu mùa đình Tân Trào gửi gắm mong ước về những điều tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày trong năm mới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017
Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

VOV.VN - Năm nay, lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm, bởi BTC đã bỏ qua màn tung phết và chỉ thực hiện các nghi lễ.

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

Toàn cảnh lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017

VOV.VN - Năm nay, lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc không còn hỗn loạn như mọi năm, bởi BTC đã bỏ qua màn tung phết và chỉ thực hiện các nghi lễ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ tự lái máy cày để khuyến khích công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ hội Tịch Điền 2017

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ tự lái máy cày để khuyến khích công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!
Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

VOV.VN - Lễ hội bây giờ như một cuộc diễn trình sân khấu hóa, có kịch bản, có hát múa, đàn loa, kèn trống, mua thần bán thánh, ăn uống phàm tục…

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

Hãy trả lễ hội về đúng như nguyên gốc!

VOV.VN - Lễ hội bây giờ như một cuộc diễn trình sân khấu hóa, có kịch bản, có hát múa, đàn loa, kèn trống, mua thần bán thánh, ăn uống phàm tục…

Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền
Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các bô lão làng Đọi Sơn xuống đồng đi cày đầu năm tại Lễ hội Tịch Điền, cầu mong mùa màng bội thu.

Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các bô lão làng Đọi Sơn xuống đồng đi cày đầu năm tại Lễ hội Tịch Điền, cầu mong mùa màng bội thu.