Anh Thơ “đột phá” với “Tình ta còn mãi”

Sau thành công với hình ảnh đằm thắm, ngọt ngào khúc hát dân ca, một Anh Thơ trẻ trung, khác lạ với các ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ trong DVD “Tình ta còn mãi” được coi là bước “đột phá” mới của chị.

Đây là DVD thứ hai của Anh Thơ, gồm 9 ca khúc cả cũ và mới, có thể nói đây chính là sự “làm mới” của Anh Thơ qua việc giới thiệu một hình ảnh trẻ trung, tương đối khác lạ so với hình ảnh của Anh Thơ đằm thắm, ngọt ngào dân ca trước đây.

Hàng loạt ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ, cả cách hát và phối khí được lựa chọn như “Tháng Tư về” (Dương Thụ); “Mai” (Xuân Ba - thơ Thế Hùng); “Biển hát lời anh” (Trần Thanh Tùng); đặc biệt là ca khúc “Lời của gió” đã quá quen thuộc nhưng được phối khí lại theo phong cách mộc mạc với ghi ta gỗ và kiểu hát rất đơn giản, và đây cũng là ca khúc song ca duy nhất của Anh Thơ cùng với hình ảnh trẻ trung, sống động.

PV:

Ca khúc nào khiến chị hài lòng nhất với sự thể hiện mới mẻ này?

Đó là bài “Nghe câu quan họ trên Cao nguyên” (Vũ Thiết). Bài hát này đã từng được khán giả yêu thích qua tiếng hát Quỳnh Liên cách đây hơn 20 năm. Anh Thơ đã chọn ca khúc này để hát với phần phối khí ấn tượng, đó là phần vocal được thể hiện bằng những câu hát, làn điệu quan họ bài “Người ở đừng về” trên bản phối khí nhạc nhẹ ở đầu bài và một số đoạn trong bài. Sự hòa quyện về cả hình ảnh và âm nhạc giữa cổ truyền và hiện đại rất nhuyễn đã tạo nên một không khí mới mẻ đối với ca khúc này.

PV: Chị có cho rằng, DVD này là một sự phá cách của mình?

Cũng có một chút. Lúc đầu, tôi nghĩ là mời những đạo diễn cũ bởi dòng nhạc này thường thích hợp với những đạo diễn lớn tuổi có kinh nghiệm hơn. Nhưng khi mời đạo diễn trẻ Nguyễn Anh Dũng làm việc với mình, tôi hy vọng người trẻ có được sự sáng tạo riêng, và tôi thấy hài lòng với những gì Dũng đã làm.

PV: Là ca sỹ nổi tiếng với các ca khúc dòng nhạc thính phòng và truyền thống, tại sao chị không tiếp tục phát huy thế mạnh trong album lần này?

Anh Thơ bao giờ cũng hát cả những bài mới, bài cũ, như trong DVD “Tình ta còn mãi” có hai bài mới là “Biển hát lời anh” (Trần Thanh Tùng) và “Mai” (Thế Hùng - nhạc Xuân Ba) là hai bài hát chưa ca sĩ nào thể hiện. Hơn nữa, bên cạnh những ca khúc nhạc nhẹ, trong album lần này không thể thiếu những bài hát đã làm nên tên tuổi Anh Thơ như “Xa khơi” (Nguyễn Tài Tuệ) hay “Đợi” (Huy Thục - Vũ Quần Phương).

Mỗi ca sĩ có một phong cách riêng, cho dù có những bài hát đã có ca sĩ khác thể hiện rất thành công rồi. Hiện nay có quá ít những bài hát mới để khán giả có thể đón nhận được và cũng không có nhiều tác phẩm quá hay để cho mình chọn. Khi hát lại những bài hát cũ là điều không hề dễ dàng nhưng mình hát lại mà được công chúng đón nhận thì đó cũng là sự thành công.

PV: Chị có thể chia sẻ về những dự án âm nhạc sắp tới của mình?

Anh Thơ mong muốn có được một liveshow cho riêng mình lâu rồi, dự định Anh Thơ sẽ thực hiện liveshow riêng vào tháng 4/2010, để kỉ niệm 10 năm ca hát và sẽ vẫn là một Anh Thơ ngọt ngào, đằm thắm. Bên cạnh đó, Anh Thơ cũng dự định phát hành hai bộ đĩa trong năm.

PV: Xin cảm ơn chị!

Với chất giọng trong sáng, tinh tế, đầy kỹ thuật mà vẫn giàu cảm xúc, Anh Thơ được đánh giá là nữ ca sĩ hát ca khúc mang âm hưởng dân ca hàng đầu hiện nay. Chị từng giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như giải nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1999; giải nhì cuộc thi hát Nhạc thính phòng toàn quốc 2000; giải nhất Tiếng hát trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001... Hiện, chị là giảng viên Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.