Bác là niềm tin, là tấm gương cho mọi người Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài. Trong trái tim mỗi kiều bào, vị Cha già Dân tộc là vị lãnh tụ thiên tài, là tấm gương sáng về cốt cách, ý chí, và tinh thần dân tộc.
Bày tỏ suy nghĩ khi nói về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo sư Dư Thanh Khiêm, Hiệu trưởng Viện Giáo dục Woluwe-Saint-Pierre Bruxelles (thuộc Vương quốc Bỉ) nhận định: “Bác Hồ là vị Cha già của dân tộc, người đã có công giải phóng dân tộc. Sinh thời, một trong những quan tâm của Người là sự nghiệp trồng người. Người đã nói rằng: Trồng cây chỉ cần 10 năm nhưng trồng người thì cần cả trăm năm, bởi lẽ giáo dục có vai trò quan trọng đối với tương lai của đất nước. Lịch sử 4000 năm của Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm. Và nếu thế hệ trẻ không hiểu biết về lịch sử nước nhà thì không thể yêu nước. Do vậy, giáo dục trồng người là điều vô cùng quan trọng”.
Sống ở Vương quốc Bỉ từ hơn 40 năm nay, nhưng đối với Giáo sư Dư Thanh Khiêm, Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở trong trái tim ông. Trong giảng dạy và đời sống sinh hoạt hàng ngày, Giáo sư Dư Thanh Khiêm luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách, đức độ.
Gặp chúng tôi ở Bruxelles, Giáo sư Dư Thanh Khiêm tâm sự, ông rất tự hào là người Việt Nam, là con cháu của Bác Hồ. Ông cũng phấn khởi khi nền giáo dục nước nhà -một trong những lĩnh vực được Bác Hồ rất quan tâm - đang ngày một đi lên, mọi người đều được học hành, và ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam xuất sắc.
Đối với bà con Việt kiều tại Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là hình tượng cao cả và là tấm gương sáng về cốt cách, ý chí, và tinh thần dân tộc. Tiến sĩ Lê Long, hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu thuộc trường Đại học VUB Bruxelles tâm sự: “Bác là tấm gương cho tất cả người Việt Nam học tập. Cốt cách, đạo đức tư tưởng, tác phong, ý chí của Bác là những điều chúng ta cần học tập... ”
Sinh thời, Bác Hồ dành nhiều tình thương yêu đối với mọi người dân Việt Nam, kể cả người dân sống ở trong nước và người Việt sống ở nước ngoài. Trong những năm tháng vừa kháng chiến vừa xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhớ đến kiều bào sống ở nước ngoài đã hy sinh, phấn đấu, và luôn hướng về Tổ quốc. Người thường xuyên gửi thư, điện thăm hỏi và động viên kiều bào ở nước ngoài phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau, thi đua học hỏi và giúp nhau tiến bộ, luôn một lòng ủng hộ đất nước, đồng thời mở rộng tình thân thiện giữa nhân dân ta và nhân dân thế giới...
Nói đến tình yêu thương của Bác Hồ đối với kiều bào, bà Lê Thị Nho sống ở Vương quốc Bỉ xúc động: “Nổi bật nhất trong phẩm chất của Người, tôi nhận thấy đó là lòng thương yêu mọi người vô bờ bến. Năm 11 tuổi, thỉnh thoảng tôi có qua Thái Lan với bố tôi. Một lần vào dịp 19/5, tôi được mấy bác ở bên đó cho bánh kẹo và tôi nghĩ là Bác Hồ đã gửi cho tôi. Từ đó tôi luôn nghĩ tới Bác. Về sau, khi lớn lên tôi càng nhận thấy Bác Hồ dành nhiều tình thương cho mọi người. Bác cũng rất bình đẳng, luôn thân mến, yêu quý kiều bào. Tôi vô cùng cảm động”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Anh hùng giải phóng dân tộc, đồng thời là một chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản quốc tế. Người đã có những cống hiến to lớn cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức, cho sự đoàn kết các lực lượng dân chủ và hoà bình, cho sự thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân trên toàn thế giới. Suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi lý tưởng cộng sản với tinh thần quốc tế chân chính.
Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Thọ đang công tác tại trường Đại học Leuven, trong cuộc trao đổi với chúng tôi ở Bruxelles, chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử lớn của dân tộc Việt Nam. Người có vị trí rất lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và có ảnh hưởng rất lớn đối với người dân Việt Nam. Đối với giới trẻ, thông qua những sinh viên mà tôi có điều kiện gặp thì các em luôn lấy hình tượng Bác Hồ làm tấm gương trong học tập. Đối với những người bạn Bỉ đã từng xuống đường ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc ta trước đây thì nay, trong trái tim của họ luôn nhớ tới nhân vật Hồ Chí Minh. Bác Hồ là người không chỉ có vị trí quan trọng đối với Việt Nam mà đối với cả lịch sử giải phóng dân tộc của thế giới”.
Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bác Hồ kính yêu của chúng ta, dù đã đi xa, vẫn luôn được mọi người Việt Nam sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài, trong đó có kiều bào ta tại Vương quốc Bỉ, ngưỡng mộ và kính trọng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.