Bắc Ninh kỷ niệm 1000 năm Vua Lý Thái Tổ đăng quang
Trong 18 năm trị vì, Vua Lý Thái Tổ luôn lấy dân làm gốc, quý dân như con, vì thế dân chúng được ấm no hạnh phúc, thiên hạ thái bình.
Sáng nay 26/9, tại Đền Đô, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cán bộ nhân dân Đình Bảng tổ chức lễ kỷ niệm 1.000 năm vua Lý Thái Tổ lên ngôi Hoàng đế (1009-2009); 20 năm xây dựng lại Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý và 64 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Đình Bảng.
Vua Lý Thái Tổ, tên thật là Lý Công Uẩn sinh năm 974, Người lên ngôi Hoàng đế năm 1009 và mất năm 1028. Trong 18 năm trị vì, Vua Lý Thái Tổ luôn lấy dân làm gốc, quý dân như con, vì thế dân chúng được ấm no hạnh phúc, thiên hạ thái bình. Nhà vua đề ra nhiều kế sách dựng nước và giữ nước, chú ý phát triển kinh tế, văn hoá, quân sự, coi trọng ngoại giao và truyền bá phật giáo, thường xuyên cho xây dựng và tu sửa chùa chiền.
Đền Đô được khởi dựng từ thế kỷ XI để thờ 8 vị vua triều Lý. Theo thời gian và do chiến tranh tàn phá, năm 1989, chính quyền và nhân dân đã tôn tạo xây dựng lại Đền Đô. Khu di tích này là một quần thể nhiều hạng mục công trình kiến trúc có giá trị.
|
|
| Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) nơi thờ tám vị Vua đời Lý |
Trở thành điểm tham quan của du khách gần xa mỗi dịp về Kinh Bắc, là nơi để thế hệ hôm nay tưởng nhớ công lao xây dựng đất nước của Vương triều Lý. Ông Nguyễn Thế Phú, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá Đền Đô cho rằng đây là hoạt động thiết thực chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: “Chúng tôi tiếp tục xây dựng một số quy trình, nội dung, chuẩn bị cho việc tế lễ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng tôi họp ban liên lạc, họp tất cả hậu duệ con cháu nhà Lý về cội nguồn này và tất cả dốc lòng dốc sức xây dựng Đền Đô, hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”.
Cũng tại buổi lễ, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như: hát quan họ, chơi cờ tướng, thả chim bồ câu../.
