Bàn giao "Chiếu dời đô" kỷ lục cho TP Hà Nội

Sáng 20/9, Hiệp hội làng nghề Việt Nam và công ty Celadon đã tổ chức lễ công bố và bàn giao phiên bản bức Chiếu dời đô cho UBND TP Hà Nội nhân kỷ niệm Đại lễ

Tác phẩm nghệ thuật thư pháp Chiếu dời đô được thực hiện từ năm 2008, có kích thước 4,58mx3,85m với khung chiếu được làm bằng gỗ tự nhiên, chữ đồng mạ vàng. Phần thiết kế mẫu do nhà điêu khắc Trần Tuy và nghệ nhân Vũ Quý thực hiện.

Nhà thư pháp Nguyễn Văn Bách, năm nay đã 87 tuổi, thực hiện phần viết chữ Hán theo ý tưởng được cụ ấp tủ từ hàng chục năm nay. Việc gò đồng chữ được đảm nhận bởi nghệ nhân Thế Long ở làng Đại Bái - Bắc Ninh. 214 chữ Hán của tác phẩm Chiếu dời đô được mạ vàng theo công nghệ tiên tiến nhất tại công ty Z17.

Tác phẩm nghệ thuật thư pháp Chiếu dời đô  với khung chiếu được làm bằng gỗ tự nhiên, chữ đồng mạ vàng

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó GĐ Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, tác phẩm này đã xác lập kỷ lục ở 4 yếu tố: kích cỡ, chất liệu, kỹ nghệ thực hiện với độ tinh xảo cao và thư pháp 214 chữ. Tác phẩm có 2 mặt, mặt trước là chữ Hán, mặt sau là bản dịch phiên âm và bản dịch ra 2 thứ tiếng: Việt và Anh. Tác phẩm cũng đã đăng ký kỷ lục VN và chắc chắn sẽ được công nhận.

Theo kế hoạch, ngày 1/10, Chiếu dời đô sẽ được rước từ Hoa Lư đến Hà Nội. Ngày 2/10, lễ dâng Chiếu dời đô diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ trước khi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Thư pháp Thăng Long (từ 4 đến 10/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Dự kiến, Chiếu dời đô sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội khi công trình này khánh thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.