Ban nhạc Dengue Fever “mang lửa” đến ĐH Văn hóa
Dengue Fever được thành lập từ năm 2001 tại thành phố Los Angeles (Mỹ) và nổi tiếng thế giới với các album như Escape From Dragon House”, “Venus on Earth”…
Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn hóa do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội, chiều 25/11, ban nhạc Dengue Fever đã có buổi biểu diễn và giao lưu âm nhạc với sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội (ĐHVH).
Dengue Fever được thành lập từ năm 2001 tại thành phố Los Angeles (Mỹ) bởi 2 anh em Zac Holtzman và Ethan Holtzman. Đến nay, ban nhạc gồm 6 thành viên: Chhom Nimol – nữ ca sĩ chính, Zac Holtzman – guitar, Ethan Holtzman – keyboard, Senon Williams – guitar bass, David Ralicke – kèn hơi, Paul Smith – trống.
![]() |
|
Các thành viên của Dengue Fever cùng các sinh viên trường ĐHVH Hà Nội |
Tại buổi giao lưu, Dengue Fever đã trình diễn một loạt bài pop Campuchia phong cách cũ, đồng thời giới thiệu những sáng tác mới của riêng họ. Phần lớn nhạc của Dengue Fever được hát bằng tiếng Khmer, nhưng khá nhiều bài được sáng tác bằng tiếng Anh. Các sinh viên trường ĐHVH Hà Nội bày tỏ sự mến mộ bằng những ca khúc trẻ trung cùng những vũ điệu Break Dance sôi động.
Phát biểu tại cuộc giao lưu, Ngài David Moyer, Phó Tham tán Văn hóa và Giáo dục – Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết luôn tạo điều kiện và thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc với việc giới thiệu các ban nhạc Jazz, Hiphop mang đậm phong cách Mỹ…
Ngài David Moyer cũng tin tưởng rằng, những cuộc giao lưu như thế này sẽ góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
PGS.TS Đinh Thị Vân Chi, Phó Hiệu trưởng trường ĐHVH Hà Nội cho biết, trong nhiều năm qua, nhà trường đã từng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu âm nhạc với nhiều ban nhạc trên thế giới. Mỗi ban nhạc đều mang đến những nét đặc trưng tiêu biểu, đậm nét truyền thống của mỗi quốc gia. Và tại đây, sinh viên của trường cũng thể hiện những tiết mục truyền thống, đặc sắc của Việt Nam.
PGS.TS Đinh Thị Vân Chi hy vọng, những buổi giao lưu âm nhạc sẽ kết nối trái tim giúp bạn bè khắp nơi trên thế giới gần gũi và hiểu biết nhau hơn; mong rằng, buổi giao lưu sẽ là bước đầu tiên trong sự hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa nhà trường với Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Đây là chuyến lưu diễn lần thứ hai của Dengue Fever tại Hà Nội, sau chương trình biểu diễn huyền thoại tại Liên hoan Âm nhạc CAMA năm 2010./.
|
Album đầu tay “Dengue Fever” của Dengue Fever phát hành năm 2002 đã nhanh chóng chiếm được sự mến mộ của khán giả và được Tạp chí L.A Weekly bình chọn là ban nhạc hay nhất năm 2002. Những năm tiếp theo, ban nhạc đã cho ra đời nhiều album nổi tiếng như: “Escape From Dragon House” (2005) mang âm hưởng rock Campuchia và được hát bằng tiếng Khmer; Album “Venus on Earth” (2008) được hát bằng tiếng Anh gây tiếng vang trên thế giới. Âm nhạc của Dengue Fever là sự pha trộn nhiều yếu tố, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu rock Campuchia (thập niên 60) và ca từ mang phong cách psychedelic rock , tạo nên một “chất” rock ‘n roll vô cùng độc đáo không thể trùng lặp. Điều đặc biệt ở chỗ, nữ ca sĩ chính Chhom Nimol, linh hồn của ban nhạc là người gốc Campuchia cho nên những bài hát của ban nhạc tự sáng tác đều được biểu diễn bằng tiếng Campuchia và tiếng Anh. Bằng chất giọng sáng, vang, đầy ma lực của mình, Chhom có thể chinh phục bất cứ đôi tai nào, cho dù khó tính nhất./. |
