Tim Cook văng tục khi Elon Musk đòi trở thành CEO Apple

VOV.VN - Một cuốn sách mới đầy tai tiếng của Tim Higgins trên WSJ cho biết Elon Musk đã yêu cầu được bổ nhiệm làm CEO Apple khi công ty sản xuất iPhone muốn mua lại Tesla vào năm 2016.

Trong cuốn sách với tựa đề “Cuộc chơi quyền lực: Tesla, Elon Musk, và cuộc cá cược của thế kỷ” của mình, Tim Higgins viết “Giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã nói chuyện điện thoại khi Model 3 mới trong năm 2016 sắp ra mắt, nhưng Tesla đang gặp khó khăn về tài chính. Cook đã đưa ra một ý tưởng: Apple mua Tesla”.

Musk ngay lập tức quan tâm, nhưng một điều kiện được đưa ra “Tôi là Giám đốc điều hành”.

Cook nói “Chắc chắn rồi. Khi Apple mua lại Beats vào năm 2014, hãng vẫn giữ những người sáng lập là Jummy Iovine và Dr. Dre”.

Tuy nhiên, Musk cho biết “Không. Apple. Giám đốc điều hành của Apple”.

Cook nói “F…ck You” và cúp máy.

Rõ ràng, Cook nghĩ rằng Musk muốn tiếp tục giữ vị trí CEO của Tesla trong khi thực tế, ông đang ngồi trên ghế của chính Cook tại Apple. Musk đã tuyên bố rằng “hầu hết, nhưng không phải tất cả” những gì được viết trong cuốn sách của Higgin là “vô nghĩa”. LA Times nói rằng đây là “lời buộc tội hay nhất” trong cuốn sách, và nó rõ ràng là một giai thoại để đời.

Được biết, Apple thực sự đã thảo luận về khả năng mua lại Tesla, ít nhất là theo bản thân Musk. Vào tháng 12/2020, Elon Musk tuyên bố rằng ông đã cố gắng bán Tesla cho Apple trong “những ngày đen tối nhất của chương trình Model 3”.

Các báo cáo trước đây cho biết đã có những kịch bản nếu điều đó xảy ra, và một trong những câu hỏi lớn trong cộng đồng là “Điều gì sẽ xảy ra nếu Apple mua Tesla”. Có vẻ như CEO Elon Musk của Tesla đã có cùng ý tưởng ở một thời điểm.

Trong một tweet, Musk từng nói rằng khi Tesla đang làm việc trên Model 3, ông đã liên hệ với Apple để thảo luận về khả năng Apple mua lại Tesla. Theo Musk, CEO Tim Cook của Apple đã từ chối tham dự cuộc họp. Nói về thỏa thuận, Apple được cho là sẽ mua Tesla với giá bằng 1/10 giá trị hiện tại, tương đương khoảng 60 tỷ USD như tiết lộ từ Mark Gurman./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khối pin Megapack bốc cháy tại cơ sở pin của Tesla ở Úc
Khối pin Megapack bốc cháy tại cơ sở pin của Tesla ở Úc

VOV.VN - Một khối pin Megapack nặng 13 tấn của Tesla đã bốc cháy vào sáng 30/7 tại một cơ sở lưu trữ pin ở bang Victoria, thuộc đông nam nước Úc.

Khối pin Megapack bốc cháy tại cơ sở pin của Tesla ở Úc

Khối pin Megapack bốc cháy tại cơ sở pin của Tesla ở Úc

VOV.VN - Một khối pin Megapack nặng 13 tấn của Tesla đã bốc cháy vào sáng 30/7 tại một cơ sở lưu trữ pin ở bang Victoria, thuộc đông nam nước Úc.

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021
Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021

VOV.VN - Tesla mới đây đã công bố doanh số bán xe hàng quý tốt nhất của mình từ trước đến nay với 201.304 chiếc trên toàn cầu trong quý 2 năm 2021

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021

VOV.VN - Tesla mới đây đã công bố doanh số bán xe hàng quý tốt nhất của mình từ trước đến nay với 201.304 chiếc trên toàn cầu trong quý 2 năm 2021

Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc
Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc

VOV.VN - Tài xế của chiếc Tesla Model 3 tại Kenosha County, Wisconsin gần đây đã bị phạt sau khi bị cảnh sát phát hiện đang ngủ trên đường cao tốc.

Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc

Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc

VOV.VN - Tài xế của chiếc Tesla Model 3 tại Kenosha County, Wisconsin gần đây đã bị phạt sau khi bị cảnh sát phát hiện đang ngủ trên đường cao tốc.