Báo động văn hóa ứng xử ở lễ hội

(VOV) - Phóng viên VOV trao đổi với PGS.TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam về vấn đề này.

Cảnh hỗn loạn xin Ấn ở đền Trần (Nam Định) rằm tháng Giêng vừa qua (ảnh: Quang Trung)


Giao tiếp, ứng xử nơi công cộng là một kỹ năng quan trọng, thể hiện sự hiểu biết cũng như ý thức, lối sống của mỗi người. Tuy nhiên, trong những ngày đầu Xuân này, tại những nơi đông người như lễ hội, các khu di tích, đền, chùa tình trạng mê tín dị đoan - những cảnh tượng không đẹp mắt như chen lấn xô đẩy, xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên hoa, cướp lễ, cướp đồ thờ diễn ra khá phổ biến.

Thậm chí, có người vừa bước ra từ chốn cửa thiền đã đặt chân vào quán nhậu thịt thú rừng hoặc có những hành vi, ứng xử thiếu văn hóa khác tại chốn linh thiêng. Cùng bàn luận về thực trạng này trong chương trình “Diễn đàn các vấn đề xã hội” phát sóng trên Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2), phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên