Bế mạc trại sáng tác tại Phú Yên
Hơn 20 truyện ngắn, bút ký, 25 bài thơ ra đời trong trại sáng tác sẽ được lần lượt giới thiệu đến công chúng.
Ngày 27/4, tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tổ chức lễ bế mạc “Trại sáng tác Văn học với chủ đề “Chiến tranh cách mạng trên vùng đất Phú Yên xưa và nay”.
![]() |
|
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao bằng khen cho 3 đơn vị có thành tích tổ chức Trại sáng tác. |
Tham dự lễ bế mạc Trại sáng tác có Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; nhà văn Lê Quang Trang, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Trong 20 ngày diễn ra Trại sáng tác, gần 30 nhà văn, nhà thơ đến từ mọi miền đất nước đã tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Phú Yên. Những chuyến đi này đã tạo cảm xúc, cung cấp nhiều chất liệu để các nhà văn, nhà thơ có những tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống về vùng đất con người Phú Yên.
Hơn 20 truyện ngắn, bút ký, 25 bài thơ ra đời trong trại sáng tác sẽ được lần lượt giới thiệu đến công chúng. Nhà văn Nguyễn Đình Tú, trưởng ban Văn xuôi Tạp chí văn nghệ Quân đội, thành viên ban tổ chức trại sáng tác lần này cho hay: Rất nhiều nhà văn trẻ hiện nay quan tâm đến đề tài cách mạng bởi vì họ sinh ra trong đất nước chiến tranh, loạn lạc, khi mà trong mỗi gia đình mỗi vùng quê, mỗi vùng đất có quá nhiều dấu tích chiến tranh để laị và đây là đề tài lớn của đất nước của dân tộc.
Nhà văn Nguyễn Đình Tú cũng cho rằng, từ lâu nay nhiều nhà văn vẫn theo đuổi đề tài cách mạng. Tuy nhiên hiện nay, lớp nhà văn trẻ viết về chiến tranh vẫn không thể giống như thế hệ nhà văn lớp trước./.
