Đà Nẵng lựa chọn dự án đầu tư, tránh dàn trải

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị khi xem xét thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, HĐND thành phố cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, tránh đầu tư dàn trải.

Sáng 13/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 10, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, xem xét thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị khi xem xét thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, HĐND thành phố cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, tránh đầu tư dàn trải.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến 164 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua 68 Tờ trình, Nghị quyết trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, kỳ họp này cho ý kiến theo thẩm quyền của HĐND về các nội dung như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các quận, phường năm 2023; Kế hoạch đầu tư công; Dự toán ngân sách năm 2023; Đặt tên nhiều tuyến đường; Đề án phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế của thành phố giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển nhà ở; Chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chính sách hỗ trợ và chính sách thu hút đội ngũ y bác sỹ và nhiều chủ trương, chính sách khác về hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người nghèo, ban hành các giải thưởng, điều chỉnh một số loại phí theo thẩm quyền và phù hợp với quy định…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 14,05% (vượt xa so với mục tiêu đề ra là 6-7%), xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng; quy mô kinh tế đạt tăng trưởng cao hơn so với năm 2019; Thu ngân sách đạt hơn 120% so với dự toán; công tác an sinh xã hội cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2022. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt các mục tiêu trong năm 2023. Đồng thời, cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển thành phố trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị, tại kỳ họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như: Kế hoạch vốn đầu tư công; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận, phường năm 2023; về bố trí suất tái định cư tối thiểu; các chính sách về phí, lệ phí và nhiều chính sách quan trọng khác của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, khi xem xét, thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, HĐND thành phố cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả và khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, HĐND thành phố đã và sẽ ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn có tác động sâu rộng đến cơ sở và người dân. Vì vậy, HĐND thành phố nên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, phát huy các chương trình HĐND với cử tri, tiếp xúc cử tri chuyên đề; Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị: “Đề nghị HĐND thành phố cùng với UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung rà soát, nghiên cứu giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119 của Quốc hội và Nghị định số 34 của Chính phủ nhằm phát huy vai trò, tính ưu việc của mô hình; đồng thời, phối hợp nghiên cứu cơ chế để UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền những nội dung phù hợp, tăng cường tính linh hoạt, chủ động cho hệ thống quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu vào giữa tháng 12/2022
Đà Nẵng khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu vào giữa tháng 12/2022

VOV.VN - Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến ngày 14/12 tới, thành phố sẽ thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu - hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Đà Nẵng khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu vào giữa tháng 12/2022

Đà Nẵng khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu vào giữa tháng 12/2022

VOV.VN - Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến ngày 14/12 tới, thành phố sẽ thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu - hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng giảm nhân công, giờ làm
Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng giảm nhân công, giờ làm

VOV.VN - Một số DN phải giảm hoạt động sản suất, giảm nhân công, không tăng ca, thậm chí giảm giờ làm và cho công nhân nghỉ luân phiên.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng giảm nhân công, giờ làm

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng giảm nhân công, giờ làm

VOV.VN - Một số DN phải giảm hoạt động sản suất, giảm nhân công, không tăng ca, thậm chí giảm giờ làm và cho công nhân nghỉ luân phiên.

Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn
Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại buổi tiếp bà Susan Burns, tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới.

Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn

Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại buổi tiếp bà Susan Burns, tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới.