Big Toe sẵn sàng cho giải đấu hiphop Quốc tế R16

Anh Nguyễn Viết Thành, Trưởng nhóm Big Toe cho biết, trong thi đấu hiphop, gắn kết là yếu tố rất quan trọng và Big Toe đang sở hữu thế mạnh này

Vòng loại giải thi đấu hiphop Quốc tế R16 (Korea World Master Championships) đã chính thức khai mạc chiều 7/5 tại Hà Nội với vòng loại Popping và Locking. Nhóm hiphop Ngón Chân Cái (Big Toe) là một trong những đội tham gia vòng loại, đồng thời là cố vấn chuyên môn cho Ban Tổ chức vòng loại R16 tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Viết Thành

Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Viết Thành (Trưởng nhóm, Giám đốc Công ty TNHH Ngón Chân Cái).

PV: Big Toe năm 2010 đã giành được chức vô địch R16 Đông Nam Á. Với cương vị là “thủ lĩnh” của Big Toe, anh đánh giá như thế nào về phong độ của Big Toe cũng như các đội thi đấu của Việt Nam?

Anh Nguyễn Viết Thành: Phong độ của đội Việt Nam trong lần thi này rất mạnh, bởi đã có kinh nghiệm đi thi thế giới, như nhóm Bigtoe, Halay... Hiện giờ ở Việt Nam cũng có rất nhiều giải thi đấu được tổ chức trên cả nước, 1 tháng diễn ra một vài giải.

Đặc biệt, khi Nhà nước có Thông tư quyết định cho hiphop trở thành bộ môn vũ đạo giải trí thì nó càng có cơ hội phát triển. Hơn nữa, hiphop ở Việt Nam hiện được quan tâm nhiều hơn từ các bậc phụ huynh, các nhà tài trợ cũng quan tâm nhiều hơn nên các đội có điều kiện để luyện tập tốt hơn.

R16 là giải đấu khá quan trọng đối với nhóm chúng tôi, vì vậy 8 thành viên trong nhóm luyện tập rất hăng say. Chúng tôi tự tin với vòng loại này, bởi các thành viên trong đội có sự gắn kết rất tốt, đúng với tinh thần hiphop là bộ môn cần sự gắn kết và tinh thần đồng đội cao.

Tuy nhiên, cũng như bóng đá, thể lực là một điểm yếu của các thành viên Việt Nam. Cho nên, chúng tôi sẽ cố gắng để khắc phục điểm yếu này.

PV: Anh có thể giới thiệu rõ hơn về Giải R16 Đông Nam Á và Vòng loại R16 ở Việt Nam?

Anh Nguyễn Viết Thành: Giải thi đấu hiphop Quốc tế R16 là một giải khá uy tín và dành cho các nhóm nhảy Breaking của các nước. R16 là cách gọi tắt của “R-16 Korea World Master Championships”, chữ R trong R16 là viết tắt của Respect (Tôn trọng) và số 16 là từ 16 nước tham gia sự kiện.

Cuộc thi là một đấu trường hiphop bao gồm nhiều bộ môn, do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức thường kỳ từ năm 2007. Mùa giải năm nay, R16 Korea 2011 World B-boy Masters Championship, có hơn 200 B-boy từ 16 nước tham dự. R16 được tổ chức thành 3 vòng đấu: vòng loại (tháng 5), vòng đấu khu vực vào tháng 6 ở Malaysia và vòng chung kết vào tháng 7 ở Hàn Quốc.

PV: Như anh vừa cho biết, ở vòng loại Big Toe rất tự tin, còn ở vòng loại khu vực thì Big Toe có những “đối thủ” nào?

Anh Nguyễn Viết Thành: Ở khu vực Đông Nam Á mạnh nhất là Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Thứ 2 là Thái Lan, họ giành giải nhất rất nhiều lần. Chỉ có năm 2010 họ thua đội Việt Nam 2 lần trong giải Bio Tiwhite và R16. Còn năm nay, họ rất quyết tâm. Họ chọn tất cả những người giỏi nhất của đất Thái tham gia giải.

PV: Vậy trước những đối thủ mạnh như Thái Lan và Đài Loan, Ngón Chân Cái có chiến lược thi đấu như thế nào?

Anh Nguyễn Viết Thành: Thực ra việc Thái Lan lựa chọn những người mạnh nhất để đi thi đấu chưa chắc đã thắng. Năm ngoái, họ cũng đã làm như thế và họ đã thất bại trước Việt Nam. Bởi vì họ không có sự gắn kết, khi chọn những người giỏi nhất để đi thi thì thành viên nào cũng nghĩ mình mạnh nhất muốn thể hiện cái tôi của mình nên không có tiếng nói chung. Đó là điểm yếu của họ. Big Toe đã đánh mạnh vào điểm yếu đó và họ đã thua. Cho nên, chúng tôi phải làm tốt việc kết hợp đồng đội với nhau và Big Toe đang có thế mạnh đó.

Nhóm hiphop Ngón Chân Cái

PV: Như vậy sự gắn kết, tinh thần đồng đội của Big Toe đã giúp đội chiến thắng cả những đối thủ mạnh như Thái Lan. Thế còn trong cuộc sống các thành viên trong Big Toe như thế nào?

Anh Nguyễn Viết Thành: Nếu bạn không có sự gắn kết trong cuộc sống thì bạn không thể làm được trong việc thi đấu, phải là sự gắn kết trong cả cuộc sống. Khi đến xem Big  Toe luyện tập, bạn sẽ rất dễ nhìn thấy hình ảnh người này bóp vai cho người, hay cùng tâm sự sau giờ tập… Chúng tôi sống với nhau như gia đình, anh em.

PV: Ở giải đấu R16 năm nay, Big Toe có thành viên nữ nào tham dự không?

Anh Nguyễn Viết Thành: Giải Breaking này thì nữ của Big Toe không có phong độ tốt, cho nên không được tham gia. Ở Big Toe khi bạn tham gia vào đội hình chính thì bạn phải đấu đối kháng để chọn ra những người mạnh nhất. Sau đó những người mạnh nhất lại luyện tập với nhau trong một thời gian để họ gắn kết, có tiếng nói chung với nhau... Sau 1 thời gian khoảng 1-2 năm sẽ có 1 đội hình mạnh nhất.

PV: Ngày trước, khi Big Toe đi tham gia các giải thi đấu quốc tế nhiều người nói là “trở củi về rừng”. Nhưng những gì mà Big Toe đã làm được khẳng định không hề viển vông?

Anh Nguyễn Viết Thành: Ngày trước khi tôi nói với đội sẽ tiến sang châu Âu thì chính các em cũng nói là viển vông. Năm 1995, khi tôi  nói với nhóm là sẽ biểu diễn trước vài nghìn người, tất cả đều nói tôi là nhảm nhí…. Trong năm 2010, Big Toe đã mở rộng thị trường sang châu Âu - một thị trường tương đối lớn. Ví dụ chuyến lưu diễn của nhóm kéo dài gần 1 tháng ở Đức, Pháp…. Chúng tôi đã đạt 2 giải nhất ở Pháp và 1 giải nhất ở Đức. Đó những gì mà Big Toe đã chứng minh là chúng tôi không hề viển vông, không hề nhảm nhí.

PV: Cảm ơn anh và chúc Big Toe có thêm nhiều thành công./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.