Bộ 16 tập sách “Thiên nhiên đất nước ta”

Một tập có nội dung tổng hợp về thiên nhiên-môi trường ở Việt Nam qua đó kêu gọi những hành động tích cực trước tiếng kêu cứu của thiên nhiên hoang dã Việt Nam.

Nhân dịp Liên Hợp Quốc quyết định ngày 22/5 hàng năm là ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và thập kỷ này là thập kỷ Đa dạng sinh học, NXB Kim Đồng cho ra mắt bộ sách "Thiên nhiên đất nước ta" gồm 16 tập. Trong đó 15 tập viết về 15 Vườn quốc gia đại diện cho các hệ sinh thái ở các vùng miền khắp nước ta. Một tập có nội dung tổng hợp về thiên nhiên-môi trường ở Việt Nam.

Sếu đầu đỏ ở Vườn Quốc gia Tràm chim được đề cập tới trong bộ sách.

Với những ảnh màu sống động chụp trực tiếp ở các Vườn Quốc gia, bộ sách Thiên nhiên đất nước ta giới thiệu những vẻ đẹp và giá trị của Thiên nhiên Viêt Nam, mà trọng tâm là giới thiệu Đa dạng sinh học (Sự phong phú của các loài động, thực vật) ở các vùng miền khắp nước ta, nhằm giúp cho thanh thiếu niên hiểu, yêu thiên nhiên hơn và nhận thức tốt hơn tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học. Qua đó mà có thái độ và hành động tích cực trước tiếng kêu cứu của thiên nhiên hoang dã Việt Nam.

Gần 1000 loài động vật và thực vật đã được đăng ảnh, hoặc nêu tên, mô tả trong các tập sách, bao gồm cả những loài ít ai biết đến, nhưng quan tâm nhiều hơn vẫn là dành cho những loài quý hiếm (có nguy cơ tuyệt chủng), nhất là những loài được Sách đỏ Việt Nam và Thế giới liệt vào hạng cực kỳ nguy cấp (trên toàn thế giới chỉ còn sót lại rất ít cá thể, sắp tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ hiệu quả) như Voọc đầu vàng ở Cát Bà, Vạc hoa ở hồ Ba Bể, Hổ ở Pù Mát,  Voi ở Yok Đôn, Chà vá chân xám ở Kon Ka Kinh, Voọc quần đùi trắng ở Cúc Phương, Bò biển, Rùa biển ở Côn Đảo…

Mỗi Vườn Quốc gia đều bảo tồn hàng nghìn loài động thực vật. Một tập sách chỉ với 32 trang nhưng đã phản ánh được những nét quan trọng nhất của đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia đó. Mỗi tập sách đều có một chuyên mục giới thiệu những cảnh đẹp đặc sắc của các Vườn Quốc gia, rất nhiều trong số đó cũng đồng thời là những đệ nhất thắng cảnh nước ta.

Riêng tập “Tiếng kêu cứu nơi hoang dã” viết về thực trạng nguy kịch của rừng, của đa dạng sinh học nước ta. Những loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở nước ta đều được nêu tên ở đây. Tập sách còn đi sâu vào giải thích tầm quan trọng của Rừng, của đa dạng sinh học đối với sự tồn vong và phát triển của xã hội, kêu gọi một nỗ lực liên kết toàn dân cùng với các cơ quan chức năng để cứu lấy Rừng, cứu lấy những loài động thực vật đang run rẩy bên bờ vực tuyệt chủng. Tập sách này cũng giải thích những khái niệm phổ thông nhất, thuật ngữ hay gặp nhất về khoa học môi trường, giúp cho độc giả không có nhiều kiến thức chuyên môn vẫn dễ dàng tiếp cận vấn đề.

Điều đáng quý là bộ sách của tác giả Bùi Việt nhận được sự ủng hộ, đóng góp tư liệu, hình ảnh và tư vấn của nhiều nhà khoa học, chuyên gia về sinh học và môi trường. Ngoài giá trị riêng của bộ sách, đây là một đóng góp mang ý nghĩa giáo dục cao của Nhà xuất bản Kim Đồng đúng dịp hưởng ứng Thập kỷ quốc tế về Đa dạng sinh học 2011-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.