Ca sĩ Anh Thơ: Cảnh cáo là đúng Luật Công chức
Đây cũng là mức phạt nghiêm khắc thứ hai trong ba hình thức xử lý kỷ luật viên chức: khiển trách – cảnh cáo – buộc thôi việc
- Anh Thơ và Trọng Tấn chịu mức phạt cảnh cáo
- Vụ Trọng Tấn – Anh Thơ, dư luận đa chiều
- Yêu cầu không mời Anh Thơ và Trọng Tấn biểu diễn
Sáng nay (30/07), Hội đồng kỷ luật của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã làm việc với 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ về việc 2 nghệ sĩ này đã tự ý bỏ chương trình chào mừng nghệ thuật chào mừng năm ngoại giao Việt – Lào. Theo đó, 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. Đây cũng là mức phạt nghiêm khắc thứ hai trong ba hình thức xử lý kỷ luật viên chức: khiển trách – cảnh cáo – buộc thôi việc.
Phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn ca sĩ Anh Thơ xung quanh vụ việc này.
** Sự việc diễn ra đã hơn 1 tuần, tâm trạng Anh Thơ có gì chuyển biến?
Anh Thơ tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Những việc đáng tiếc đã xảy ra rồi. Qua đó, Anh Thơ phải bình tĩnh để nhìn nhận sự việc.
** Anh Thơ nghĩ sao về quyết định của lãnh đạo Học viên âm nhạc Quốc gia Việt Nam?
Nhà trường đã làm theo đúng các quy tắc của Luật công chức. Hiện giờ Anh Thơ đang chờ công bố chính thức từ Học viện. Quyết định thì đã có.
Qua đây, Anh Thơ muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả - những người đã quan tâm, cảm thông cho Anh Thơ, Trọng Tấn.
Anh Thơ đã nhìn nhận thấu đáo sự việc. Theo Luật công chức, Anh Thơ đã phạm vào điều 3, đó là không nghe lệnh của cấp trên. Có 3 hình thức, nặng nhất là bị buộc thôi việc, thứ 2 là cảnh cáo và 3 là khiếm trách. Nhà trường đã ra quyết định cảnh cáo. Anh Thơ nghĩ, nhà trường đã làm đúng.
** Đó là quyết định của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, còn về hình thức cấm diễn với Trọng Tấn và Anh Thơ của Cục Nghệ thuật Biểu diễn?
Anh Thơ làm việc tại nhà trường và nhà trường sẽ chịu trách nhiệm. Theo Anh Thơ được biết sẽ chỉ có 1 hình thức kỷ luật xét trên nhiều mặt với sự cống hiến từ trước đến nay của Trọng Tấn, Anh Thơ cộng với việc lần đầu phạm lỗi.
Chúng tôi cũng thấy rất đáng tiếc.
Còn về hình phạt cấm diễn không thuộc quyền hạn của nhà trường.
** Anh Thơ có sợ sự việc này sẽ ảnh hưởng đến quyết định phong tặng danh hiệu của chị và Trọng Tấn không?
Từ trước đến giờ việc quyết định danh hiệu đối với Trọng Tấn và Anh Thơ đều không quá nặng nề. Điều quan trọng là mình đã được nhân dân yêu quý.
** Sau sự việc này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có gửi công văn yêu cầu bổ sung quy định đối với nghệ sĩ thuộc biên chế Nhà nước có nghĩ vụ biểu biễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở trong và ngoài nước, Anh Thơ thấy thế nào?
Anh Thơ cũng chỉ mới được nghe. Việc Bộ đưa ra quy định giúp chúng tôi có ý thức hơn. Tuy nhiên, Anh Thơ nghĩ, mọi kế hoạch nên phải rõ ràng.
** Cảm ơn Anh Thơ!/.