“Các nhà khoa bảng đất Thăng Long - Hà Nội”
Là tựa đề cuốn sách do nhà sử học Trần Hồng Đức chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia vừa phát hành
>>Công bố cuốn sách “Hoàng thúc Lý Long Tường”
Đây là một công trình biên soạn công phu, được xây dựng trên cơ sở các nguồn tài liệu phong phú, khai thác từ các bộ sách sử cũ và các công trình nghiên cứu do các nhà sử học và văn hóa biên soạn, có kết hợp một phần với các thông tin thu thập ở các địa phương nhằm đính chính, bổ sung một số điểm cần thiết.
![]() |
| Bia Tiến Sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
Cuốn sách có 3 phần. Phần 1: Giáo dục và khoa cử dưới thời phong kiến , lần lượt điểm qua việc giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các triều đại phong kiến; việc thi cử dưới chế độ phong kiến Việt Nam. Phần 2: Các nhà khoa bảng đất Thăng Long - Hà Nội, lần lượt giới thiệu các vị đỗ Đại khoa (Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng Giáp, Tiến sĩ), các vị đỗ Trung khoa (Hương cống, Cử nhân) của 29 quận, huyện, thị xã… Phần 3: Phụ lục, giới thiệu những di sản văn hóa có liên quan đến giáo dục và khoa cử thời phong kiến của Thăng Long - Hà Nội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Văn, Đại Trung Môn, Khuê Văn Thánh - Quốc Tử Giám, Nhà Tiền Đường, Hậu Đường…
Với hơn 500 trang sách, nội dung phong phú và hình thức hợp lý, chắc chắn cuốn sách sẽ đáp ứng mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Thủ đô Hà Nội, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình của không chỉ nhân dân Thủ đô, mà cả của nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài và bạn bè quốc tế./.
