Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ VIII

Cần đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa hoạt động Hội

Chuyên nghiệp thể hiện ở chất lượng tác phẩm và sự sáng tạo trong sáng tác. Cùng với việc bồi dưỡng các tài năng trẻ, cần phải chọn lọc các tác phẩm, chứ tránh sự dễ dãi trong cách nhìn nhận, đánh giá. 

Sáng nay (21/9), Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (LHCHVHNT) khai mạc tại Hà Nội. Đại hội diễn ra trong 3 ngày với sự tham dự của hơn 400 đại biểu văn nghệ sĩ đại diện cho gần 40 nghìn hội viên trong cả nước. Trước thềm Đại hội, PGS - Họa sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch LHCHVHNT khoá VII, nhiệm kỳ 2005-2010, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với báo giới.

** Thưa bà, Đại hội được tổ chức đúng dịp chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, điều này có tác động như thế nào tới công tác tổ chức cũng như tâm lý các đại biểu?

Bà Vũ Giáng Hương: Đại hội tổ chức vào năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc,

Bà Vũ Giáng Hương
đặc biệt trong dịp này, cả nước đang gấp rút chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tuy bộn bề công việc nhưng chính sự kiện trọng đại này đã tạo động lực, niềm vui, niềm tự hào để các văn nghệ sĩ thấy được trách nhiệm và sứ mệnh lớn lao của mình đối với dân tộc, với đất nước.

Tôi nghĩ rằng với sự cộng hưởng mạnh mẽ ấy, các văn nghệ sĩ tham dự Đại hội sẽ làm hết trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình, sáng suốt bầu Ban Chấp hành mới hội đủ tài và đức, đưa nền VHNT nước nhà phát triển đúng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

** Với vai trò là Chủ tịch Hội đương nhiệm, bà kỳ vọng gì vào Đại hội lần này?

Bà Vũ Giáng Hương: Tôi hy vọng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành mới với những gương mặt ưu tú có đủ tài và đức để dìu dắt cũng như gánh vác công việc của Hội. Đồng thời, động viên và phát huy được tài năng, sáng tạo của các hội viên, tạo được nhiều hơn nữa các tác phẩm đỉnh cao có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật góp phần xây dựng con người mới Việt Nam, nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bồi dưỡng nền tảng tư tưởng - tinh thần cao đẹp cho xã hội.

** Nhiều người cho rằng, việc trẻ hóa lực lượng kế cận nhiệm kỳ mới của LHCHVHNT là rất khó khăn trong điều kiện hiện nay. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

Bà Vũ Giáng Hương: Tôi rất mong Đại hội lần này sẽ trẻ hoá được lực lượng lãnh đạo, nhưng hầu hết lãnh đạo các hội thành viên đều đã đứng tuổi, người trẻ nhất cũng hơn 50 tuổi, vì thế, việc trẻ hoá Ban Chấp hành Hội là điều hết sức khó khăn. Một điều nữa khiến tôi hết sức băn khoăn là hầu hết các cá nhân có năng lực đều đã là lãnh đạo các Hội, vì thế, rất có thể Ban Chấp hành mới lần này sẽ có nhiều người phải kiêm nhiệm, gánh vác cùng lúc nhiều trọng trách. Muốn thực hiện tốt sứ mệnh, đòi hỏi Ban Chấp hành mới phải là những người tâm huyết, hết mình với sự nghiệp VHNT của nước nhà.

** Việc tổ chức giao lưu, triển lãm ở các vùng miền của LHCHVHNT trong thời gian qua đã đem lại những kết quả gì, thưa bà?

Bà Vũ Giáng Hương: Năm vừa rồi, LHCHVHNT đã tổ chức 7 trại sáng tác, 3 lớp tập huấn. Các hội địa phương rất hoan nghênh các hoạt động này bởi họ có thể trao đổi nội dung các công việc của hội cũng như chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, hoạt động giao lưu, triển lãm ở các vùng miền đã đạt được rất nhiều thành công và gặt hái nhiều kết quả tốt. Ví dụ, Hội Nhà văn tổ chức hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam, tổ chức biên soạn và in tập sách văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ. Hội Văn nghệ Dân gian sưu tầm và biên soạn những sử thi, thơ ca dân gian của 54 dân tộc. Hội Mỹ thuật đi đến những vùng sâu, vùng xa như Cao Bằng, Tuyên Quang để trưng bày triển lãm, đem mỹ thuật về với quần chúng...

** Có một thực tế là tình trạng nghiệp dư hóa các hoạt động chuyên môn đang tràn vào các lĩnh vực. Với tư cách là mặt trận đại diện cho các Hội VHNT của cả nước, trong nhiệm kỳ mới, LHCHVHNT cần đề ra nhiệm vụ chống nghiệp dư hóa trong hoạt động sáng tác như thế nào?

Bà Vũ Giáng Hương: Nhiều người quan niệm rất dễ dãi trong sáng tạo nghệ thuật. Ví dụ như, nhà thơ mới sáng tác được vài bài không thật sự nổi bật đã tự coi mình là nhà thơ, đem giới thiệu tác phẩm ở khắp nơi. Hoặc trong nhiếp ảnh, những người cầm máy hiện nay rất đông nhưng không phải tất cả họ đều là nghệ sỹ nhiếp ảnh. Do đó, cần đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa trong hoạt động của các Hội. Chuyên nghiệp ở đây không có nghĩa là chúng ta phải sống bằng nghề. Điều tôi muốn nói chính là chất lượng tác phẩm và sự sáng tạo trong sáng tác. Do đó, cùng với việc bồi dưỡng các tài năng trẻ, chúng ta cũng phải chọn lọc các tác phẩm, chứ không thể dễ dãi trong cách nhìn nhận, đánh giá. 

** Xin cảm ơn bà!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.