Cần xã hội hoá văn hoá nghệ thuật

Đây là một trong những nội dung chính trong hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Quy chế hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (tức Quy chế 47) diễn ra vào hôm nay 29/7 tại Hà Nội

Sáu năm qua, Quy chế 47 đã đi vào đời sống nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, nhất là trong quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa nghệ thuật mạnh mẽ như hiện nay.

Thông qua hoạt động cấp phép, quản lý, Quy chế đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước với các hoạt động giao lưu quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là chính sách đối với các nghệ sỹ là người Việt Nam ở nước ngoài.

Những năm qua các hoạt động biểu diễn được tổ chức nghiêm túc, chất lượng tốt với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật tư nhân đã tạo một luồng gió mới trong các liên hoan, hội diễn và là tiền đề cho những lần tổ chức tiếp theo.

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề tồn tại cần giải quyết như: quy chế tổ chức, chấm thi; kinh phí đầu tư xây dựng chương trình, tác phẩm tham gia; bệnh chạy đua giành thành tích của các đơn vị tham dự...

Trước thực trạng này, các đại biểu đều nhất trí cho rằng việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế tổ hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn để phù hợp với thực tế hoạt động là việc làm tất yếu và cần thực hiện ngay.

Về các hội thi, hội diễn, hiên hoan nên có sự điều chỉnh thời gian diễn ra cho phù hợp. Bên cạnh đó cần tăng cường xã hội hóa văn hóa, nghệ thuật để đa dạng hóa các sản phẩm nghệ thuật, thu hút nguồn lực xã hội để bổ sung, thay thế dần kinh phí nhà nước…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.