Cảnh cáo Trọng Tấn và Anh Thơ đã hợp lý?

Hiện tại hai nghệ sỹ đều cho rằng mức phạt cảnh cáo đối với họ là hoàn toàn hợp lý

Tự ý bỏ về nước trong khi chương trình nghệ thuật chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào tại Lào đang diễn ra, hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn nhận hình thức cảnh cáo từ phía Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Buổi họp Hội đồng kỷ luật Trọng Tấn- Anh Thơ diễn ra lần thứ hai tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vào sáng nay, ngày 30/7 với 5 thành viên. Họ đều là những lãnh đạo chủ chốt có mặt để đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất với hai giảng viên khoa thanh nhạc của trường, cũng là những nghệ sỹ nổi tiếng được nhiều người biết đến: Anh Thơ và Trọng Tấn. Sau buổi họp, Anh Thơ đã tiết lộ rằng “có 3 hình thức kỷ luật mà nhà trường áp dụng để quyết định mức xử phạt đối với chúng tôi, đó là khiển trách – cảnh cáo – buộc thôi việc. Nhà trường đã quyết định mức cảnh cáo”.

Trọng Tấn- Anh Thơ nhận mức phạt cảnh cáo từ phía Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Cảnh cáo là mức xử phạt hợp lý đối với Trọng Tấn và Anh Thơ

Ông Đỗ Quốc Hưng- Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết buổi họp sáng nay, hội đồng đã đề cập đến vấn đề công trạng của hai nghệ sỹ trong suốt nhiều năm qua. Hai nghệ sỹ đã có nhiều đóng góp cho các chương trình của Đảng và Nhà nước. Trường hợp vừa rồi họ gặp phải chỉ là sự cố ngoài mong muốn bởi họ đều là những người còn trẻ, chưa nhận thức được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chương trình.

Ông Quốc Hưng cũng khẳng định rằng quyết định chính thức mà Học viện đưa ra để xử phạt đối với hai nghệ sỹ chính là cảnh cáo. “Tôi cho rằng hình thức xử phạt đó là hoàn toàn hợp lý”.

Ông Đỗ Quốc Hưng cho biết thêm: “Ngày mai công văn sẽ được gửi đến các cơ quan cũng như lãnh đạo cấp trên. Học viện đã quyết định theo Luật công chức mới ban hành tháng 4/2012. Nghị định mới được ban hành nhưng tôi không ngờ hai giảng viên của trường lại bị áp dụng đầu tiên. Tôi nghĩ đây là hình thức xử phạt hợp lý nhất đối với hai nghệ sỹ”.

Ngoài ra, ông Quốc Hưng còn bày tỏ quan điểm của mình rằng, ông mong muốn khán giả cũng như các lãnh đạo cơ quan cấp trên nên “giơ cao đánh khẽ” với trường hợp của hai nghệ sỹ Trọng Tấn- Anh Thơ. “Họ là những người lần đầu mắc lỗi và có công rất nhiều, vì vậy chúng ta nên cho họ một cơ hội để họ có thể tiếp tục được phát huy khả năng cũng như phục vụ đất nước”.

Ông Phan Đình Tân- Phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết hiện tại ông cũng như Bộ VHTTDL chưa nhận được công văn chính thức nào từ phía Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nên ông chưa thể nói gì được vào lúc này.

Ông Tân nói rằng nguyên tắc là khi chưa có văn bản chính thức, người phát ngôn không được trả lời bất cứ điều gì liên quan. “Nếu bây giờ tôi nói mò, điều đó vô tình đã chạm tới những người nghệ sỹ. Họ là những người của công chúng nên nói phải có cơ sở, không được suy diễn theo ý mình”.

Ông Phan Đình Tân khẳng định thêm: “Hiện tại, bên Bộ đã giao cho thanh tra để họ phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia với các đơn vị liên quan để kiểm tra, theo dõi và đưa ra hình thức xử phạt”.

Những chia sẻ của Anh Thơ

Trong tâm trạng lo lắng và chờ đợi hình thức xử phạt của Học viện cũng như các cơ quan cấp trên, Anh Thơ cho biết, sự việc đã diễn ra được hơn một tuần, hiện tại tâm trạng của chị khá bình tĩnh, những sự việc xảy ra vừa qua quả là một điều đáng tiếc và đây cũng là lúc chị có thời gian và điềm tĩnh hơn để nhìn nhận lại sự việc một cách khách quan nhất.

Trước những quyết định được đưa ra từ phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Anh Thơ chia sẻ: “Trường đã làm theo đúng các quy tắc của Luật công chức và áp dụng mức hình phạt cảnh cáo với chúng tôi. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả”.

Bên cạnh đó, nữ ca sỹ “Tình ta biển bạc đồng xanh” cũng cho biết rằng qua sự việc, cô cũng đã có những nhìn nhận thấu đáo hơn. Trường hợp của hai nghệ sỹ thuộc điều 3 của Luật công chức là không nghe lệnh cấp trên. “Nhà trường đã làm đúng mức phạt với chúng tôi là cảnh cáo. Tôi nghĩ rằng mức phạt đó hoàn toàn hợp lý”- Anh Thơ bày tỏ.

Ngoài ra, cô cũng cho biết rằng từ trước đến nay cô và Trọng Tấn chưa phạm một lỗi gì, đây là lần đầu tiên. Hình phạt cấm diễn không thuộc quyền hạn của nhà trường.

Hiện tại hai nghệ sỹ đều cho rằng mức phạt cảnh cáo đối với họ là hoàn toàn hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.