Chưa có tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo thực sự
Các tác phẩm đoạt giải thưởng phản ánh khuynh hướng truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật vẫn chiếm phần chủ đạo
Sáng nay (8/12), Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Văn học- Nghệ thuật năm 2009 cho 52 tác phẩm. Trong số này có 8 giải B, 12 giải thưởng loại C, 11 giải Khuyến khích và 13 tặng thưởng cho các tác giả cao tuổi.
Đây là những tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ 345 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả thuộc 41 Hội Văn học-Nghệ thuật các tỉnh, thành phố gửi dự xét giải thưởng. Các tác phẩm đoạt giải thưởng phản ánh khuynh hướng truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật vẫn chiếm phần chủ đạo ở các Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, những tìm tòi, thể nghiệm, đổi mới tư duy nghệ thuật và phương pháp sáng tác cũng đã được một số tác giả chú ý.
Một số tác phẩm phản ánh những vấn đề khá phức tạp hiện nay, góp thêm những tiếng nói phê phán, cảnh tỉnh, hướng con người tới chân- thiện- mỹ với thái độ xây dựng và ý thức trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. Một số tác phẩm, công trình nghiên cứu khá công phu, có dung lượng lớn được các tác giả chuyên tâm, miệt mài theo đuổi trong nhiều năm đã góp thêm những giá trị mới cho Văn học- Nghệ thuật các tỉnh, thành phố và cả nước. Các tác phẩm đoạt giải đều hướng tới phản ánh hiện thực cuộc sống, đề cập nhiều mối quan hệ phức tạp, đa dạng trong đời sống. Tuy nhiên, vẫn chưa có những tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo thực sự độc đáo và sâu sắc. Mảng đề tài công nghiệp hóa- hiện đại hóa và công cuộc đổi mới chưa được phản ánh sâu sắc, chưa có tác phẩm mang tính khái quát cao và mang cá tính sáng tạo đậm nét của cá nhân người nghệ sĩ./.