Chuẩn bị khai Hội chùa Hương
Năm nay, lễ hội chùa Hương có nhiều điểm mới, như hạ tầng cơ sở được đầu tư, hệ thống nhà nghỉ, cơ sở lưu trú được tăng cường để đáp ứng nhu cầu nghỉ qua đêm của khách.
Lễ khai hội chùa Hương năm nay bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.
Năm nay, lễ hội chùa Hương có nhiều điểm mới, như hạ tầng cơ sở được đầu tư, hệ thống nhà nghỉ, cơ sở lưu trú được tăng cường để đáp ứng nhu cầu nghỉ qua đêm của khách. Đặc biệt, năm 2010 Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã đưa thêm 20 đò chất lượng cao vào hoạt động.
Ông Đỗ Trọng Khiêm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hương Sơn- Thành viên Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Năm nay, Ban tổ chức phối hợp với các địa phương lân cận để bảo vệ an ninh cho du khách, tổ chức bến bãi đỗ xe rõ ràng. Các chuyến đò thuyền chất lượng cao có ghế ngồi sạch sẽ, hành khách sẽ thoải mái. Sắp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Ban tổ chức Lễ hội cũng đã tổ chức làm xanh, sạch đẹp toàn bộ khu vực Chùa Hương, kể cả mặt bằng, bố trí nơi bán hàng, mở rộng đường đi, băng rôn khẩu hiệu để đón khách thập phương trẩy hội”.
“Một nét mới nữa của lễ hội chùa Hương 2010 là lần đầu tiên các tiết mục văn nghệ được tổ chức ngay trên đò dọc dòng suối Yến để phục vụ du khách. Đây cũng là sáng kiến của Ban tổ chức thay vì tổ chức nghệ thuật cố định ở một điểm, để du khách nào cũng có thể được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm dấu ấn của vùng đất Phật giáo” - ông Hoa Xuân Tiến, Công ty Cổ phần từ thiện Thủ Đô, đơn vị được giao tổ chức các tiết mục văn nghệ nói cho biết.
Thời điểm khai hội sắp bắt đầu, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất chu đáo. Nhưng điều mà Ban tổ chức lo nhất vẫn là ý thức của du khách về giữ gìn vệ sinh, môi trường và bảo vệ di tích bởi mặc dù đã tăng cường bố trí thêm nhiều thùng đựng rác nhưng rất nhiều du khách lại thiếu ý thức, xả rác ngay xuống nền, đường đi. Điều này dẫn đến việc giữ gìn vệ sinh, môi trường trong các khu vực di tích luôn gặp khó khăn.
Nhân dịp này, Đại đức Thích Minh Hiền - Trụ trì khu di tích danh thắng Chùa Hương gửi thông điệp tới người dân và du khách khi đến trẩy hội Chùa Hương: Bà con, nhân dân phải biết thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, giữ gìn trang nghiêm những nơi của đạo Phật, những nơi của tín ngưỡng. Khi vào chùa, vào đền du khách cần tôn trọng như nhà mình, sạch sẽ trang nghiêm và đặc biệt phải nhẹ nhàng. Có như vậy mới đảm bảo tính chất tôn giáo, tính chất lễ hội”.
Đầu năm trẩy hội Chùa Hương, thưởng ngoạn phong cảnh "đệ nhất trời Nam", lòng mỗi người hướng về chùa Hương còn là sự tìm tòi, thưởng thức văn hóa Phật giáo. Và năm nay, khi Hà Nội đang hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ hội chùa Hương cũng được chọn là lễ hội điển hình chào mừng đại lễ./.