Chung kết cuộc thi Vietnam Conllection Grandprix 2009
Năm nay là năm thứ 11 chương trình này được tổ chức thành công với việc tìm ra nhiều gương mặt sáng tạo và thiết kế thời trang tài năng đóng góp cho ngành thời trang Việt Nam.
Chung kết cuộc thi Vietnam Conllection Grandprix 2009 với chủ đề “Tiên Phong” sẽ diễn ra vào tối 21/11 tại Hà Nội.
Theo đó, sẽ có 60 bộ trang phục của 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết (TP HCM 14 thí sinh, Hà Nội 6 thí sinh) lần lượt xuất hiện trên sân khấu để Hội đồng Giám khảo cuộc thi là những chuyên gia về thời trang, những giáo sư và nhà thiết kế thời trang tên tuổi đến từ các nước Pháp , Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và 8 nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam nhận định, đánh giá.
Vietnam Collection Grand Prix là cuộc thi thiết kế thời trang do Hiệp hội dệt may Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Hiệp hội da giày Việt Nam và Viện mẫu thời trang Việt Nam phối hợp thực hiện. Năm nay là năm thứ 11 chương trình này được tổ chức thành công với việc tìm ra nhiều gương mặt sáng tạo và thiết kế thời trang tài năng đóng góp cho ngành thời trang Việt Nam.
Tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay (20/11), Ban tổ chức cho biết, các mẫu thiết kế tham gia chương trình năm nay đã thể hiện sự phong phú trong ý tưởng sáng tạo qua các nét vẽ ngẫu hứng, lãng mạn, phá cách đầy cá tính. Theo đánh giá của ban giám khảo, tính ứng dụng của các mẫu thiết kế được nâng lên khá rõ so với các chương trình trước đây.
Từ 11.000 mẫu phác thảo của 1.500 thí sinh, Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn được 20 thí sinh vào vòng chung kết.
Theo Nhà thiết kế Minh Hạnh, tiến trình đi từ phác thảo đến mẫu thật là cả một quãng thời gian đầy thử thách đối với thí sinh, những người mới chạm bước chân đầu tiên lên vạch xuất phát của cả một quãng đường dài không có điểm kết thúc của ngành thiết kế thời trang. Các phác thảo dự thi năm nay khá đồng đều nên các thành viên Ban giám khảo vòng sơ khảo đã mất rất nhiều thời gian để cân nhắc.
Ban tổ chức cũng cho biết, năm nay, bên cạnh những bài thi với ý tưởng cũ hoặc cách trình bày bài thi quá cầu kỳ thì xét về mặt nội dung, chất lượng của bài thi đã tốt hơn. Đặc biệt là mặt tiếp nhận thông tin và xử lý kỹ thuật. Cách xử lý form dáng và chất liệu trong tiến trình thực hiện mẫu thật cũng đã được các thí sinh nâng lên cao hơn so với những năm trước. Nhiều bộ sưu tập thể hiện những chuyển động về hình khối bằng kỹ thuật dựng form trong không gian 3 chiều.
Việc tham gia vòng chung kết cuộc thi Vietnam Conllection Grandprix 2009 góp phần mở ra nhiều cơ hội cho những nhà thiết kế trẻ trên con đường lập nghiệp. Bởi cuộc thi là môi trường hoàn toàn chuyên nghiệp để thí sinh cọ xát với thực tế và tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm cũng như phong cách làm việc của những nhà thiết kế thành danh trên thế giới.
Thí sinh Ngô Quỳnh Phương chia sẻ: “Đến với cuộc thi tôi thấy mình cần phải học thêm nhiều để bổ sung kiến thức. Bởi có những điều tôi không được học từ nhà trường mà phải học từ thực tế”.
![]() |
| Giao mùa của Ngô Quỳnh Phương |
Còn thí sinh Chế Vân Cầm tâm sự: Tôi sử dụng chất liệu da và bắn tia laser để tạo hoa văn, thế nhưng phải làm đi làm lại nhiều lần và bỏ đi ít nhất 3 bộ mới có được những hoa văn ưng ý. Tham gia cuộc thi lần này đã cho tôi kinh nghiệm bắn tia laser để tạo hoa văn một cách tốt nhất”.
![]() |
| Nấc thang trần gian của Chế Vân Cầm |
Thí sinh Nguyễn Tấn Khoa trước khi tham gia cuộc thi chưa hề biết sử dụng máy may. Khoa cho biết: “Đối với tôi, khó khăn nhất là vấn đề kỹ thuật. Ngoài việc học làm rập tôi còn phải học may, học cách tạo khối cho trang phục. Lúc thiết kế trên bản vẽ, nhiều chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mẫu thật mới thấy độ khó của nó".
![]() |
| Phái đẹp của Nguyễn Tấn Khoa |
![]() |
| Đêm của Nguyễn Mạnh Hào |
![]() |
| Dòng chảy của Hoàng Minh Hà |
![]() |
| Origami của Nguyễn Minh Hùng |
![]() |
| Kỷ niệm ấu thơ của Nguyễn Minh Tú |
![]() |
| Miền ngược của Nguyễn Thị Hương Trà |
![]() |
| Ngũ hành của Nguyễn Thị Yến Trinh |
![]() |
| Vượt vũ môn của Huỳnh Hải Long |









