Chương trình tưởng nhớ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Tối 19/6, tại Quảng Bình và một số nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai... tổ chức lễ hội kỷ niệm 310 năm ngày mất của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công khai phá, mở mang bờ cõi phía Nam của nước Việt.

Tâm điểm của các hoạt động này lễ hội “Người đi mở cõi” được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đây là một trong những chương trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, mất năm 1.700, là người thôn Phước Long, xã Chương Tín, huyện Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) tỉnh Quảng Bình. Không chỉ là một tuớng lĩnh tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc, Nguyễn Hữu Cảnh còn là người có công đầu trong sự nghiệp mở nước về phía Nam và cũng là người có công xây dựng nền móng cho miền đất Sài Gòn- Gia Định, (thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). Ông đã được nhà Nguyễn phong tước hiệu Lễ Thành hầu- Khai quốc công thần- Thượng đẳng công thần. Ngày nay, khu lăng mộ và đền thờ ông còn được gìn giữ trang trọng ở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhiều địa phương khác như An Giang, Đồng Nai... và ngay cả ở Phnom Penh (Campuchia) cũng có đền thờ ông.

Mở đầu chương trình, tại các điểm cầu Quảng Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là Lễ dâng hương tưởng nhớ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Trong khói hương trầm lan tỏa, các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng đông đảo quan khách, người dân thành kính nghiêng mình thắp hương tưởng nhớ công đức của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: Nguyễn Hữu Cảnh, người con ưu tú của Quảng Bình đã hoàn tất xứ mệnh lịch sử tổ chức khai phá mở mang bờ cõi, thiết lập bộ máy và đơn vị hành chính, xác lập chủ quyền lãnh thổ vùng đất Nam bộ, định hình quốc gia Việt Nam như ngày nay. Công trạng to lớn của ông đã được sử sách ghi nhận, triều Nguyễn suy tôn, người mở mang bờ cõi, hộ quốc an dân.

Ngay sau Lễ dâng hương, tại 4 điểm cầu Hà Nội, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi công lao to lớn của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tại Quảng Bình là màn sử thi “Người đi mở cõi” do Sở  Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức với sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, tái hiện bối cảnh lịch sử thời Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đi mở cõi phương Nam, ca ngợi truyền thống lịch sử của mảnh đất Quảng Bình và con người Quảng Bình. Cùng với những màn hát, múa các quan khách còn được giao lưu với các nhà nghiên cứu, để từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.