Chống "giặc lửa": Phải biết tự cứu mình trước

VOV.VN - Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy cộng đồng, trang bị kiến thức sử dụng các thiết bị chữa cháy cho người dân tại địa bàn dân cư… là những việc mà cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai hiệu quả.

 

Tự cứu lấy mình

Anh Lê Quách Tuấn Minh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu cho biết, qua tham gia diễn tập cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), anh đã nắm được kỹ năng xử lý đám cháy tại chỗ.

Theo anh Minh, khi sự cố xảy ra sẽ có rất nhiều tình huống mà người dân lâu nay chưa nắm, chưa hiểu rõ để tự cứu bản thân và những người xung quanh. Giờ thì mọi người đã hiểu, thực hiện “4 tại chỗ” là biện pháp hữu hiệu nhất trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa.

 “Khi xảy ra đám cháy, khi xảy ra những tình huống bất ngờ và khẩn cấp thì phản ứng của mỗi người sẽ có nhiều biến số mà bản thân không dự tính được. Chính nhờ các buổi tập chữa cháy ở địa bàn dân cư mà người dân đã có thêm nhiều kinh nghiệm”, anh Minh nói.

Còn ông Vũ Xuân Cương, người dân phường Nguyễn An Ninh chia sẻ, lần đầu tiên ông được trực tiếp nghe lực lượng chức năng phổ biến kiến thức PCCC cũng như hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy. Qua đó giúp ông hiểu rõ hơn và có thể áp dụng các phương tiện, thiết bị khi có sự cố xảy ra.

“Việc tuyên truyền của lực lượng PCCC cực kỳ ý nghĩa, người dân sẽ nắm bắt được các phương tiện để thoát nạn khi xảy ra cháy. Các thiết bị như mặt nạ chống độc, dây thoát nạn từ tầng cao xuống… là những biện pháp hết sức thiết thực trong thời điểm hiện nay”, ông Cương cho hay.

 Phát huy “4 tại chỗ”

 Hiện, trên địa bàn TP Vũng Tàu đã thành lập 120 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, 112 mô hình điểm chữa cháy cộng đồng…Từ đó góp phần trang bị kiến thức an toàn, phương tiện PCCC cho dân cư để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy xảy ra.

Phường Thắng Nhì là địa phương đầu tiên của TP Vũng Tàu đã thành lập tổ liên gia an toàn PCCC. Có 4 khu phố trên địa bàn phường đã thành lập 59 tổ liên gia an toàn PCCC. Từ nay đến cuối năm,  phường sẽ thành lập thêm 60 tổ nữa.

Ông Võ Văn Quyền, Bí thư Đảng uỷ phường Thắng Nhì cho biết, tháng 8/2022 Đảng uỷ phường đã có Nghị quyết 40 với nội dung: lãnh đạo toàn dân thực hiện phong trào vảo vệ an ninh tổ quốc trong lĩnh vực an toàn PCCC và cứu hộ cứu nạn. Đến năm 2024, sẽ có 100% tổ dân cư trên địa bàn phường có tổ liên gia PCCC.

“Chủ trương của Đảng uỷ phường là giao cho Chính quyền phát động toàn dân, trang bị mỗi gia đình 1 bình chữa cháy. Phường cũng được chọn thí điểm xây dựng một điểm chữa cháy công cộng từ năm 2022.  Đến nay phường đã thành lập 59 tổ liên gia an toàn PCCC, với 900 bình chữa cháy và hiện nay số bình chữa cháy trong dân là hơn 2000 bình”, ông Võ Văn Quyền cho biết.

Thượng tá Trần Văn Lung, Phó Công an TP Vũng Tàu cho rằng, các buổi diễn tập PCCC trong cộng đồng dân cư là sự cần thiết, phát huy hiệu quả về phương tiện, con người, hậu cần và chỉ huy tại chỗ, tất cả xuất phát trong dân.

“Diễn tập PCCC tại địa bàn dân cư để giúp bà con nhận thấy được tầm quan trọng và hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ” mà chúng ta đang xây dựng để phát huy. Trong đó, nền tảng là lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ và tất cả điều ở trong dân”, Thượng tá Trần Văn Lung cho biết.

Tình hình cháy, nổ tại các khu dân cư, chung cư, nhà ở, nhất là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ở Thành phố Vũng Tàu diễn biến phức tạp. Những mô hình tổ liên gia tự quản PCCC, điểm chữa cháy cộng đồng trên địa bàn TP Vũng Tàu đang là giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường các giải pháp chữa cháy. Đặc biệt, cách làm này đã trang bị các kỹ năng, phương tiện để người dân có thể ứng phó khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng, xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn tập phương án chữa cháy với quy mô lớn tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Diễn tập phương án chữa cháy với quy mô lớn tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư CC1 phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Diễn tập phương án chữa cháy với quy mô lớn tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Diễn tập phương án chữa cháy với quy mô lớn tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư CC1 phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Ngày 18/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho hơn 1.500 người là lực lượng dân phòng, đại diện thành viên các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trong toàn tỉnh.

1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

1.500 dân phòng, tổ liên gia ở Bắc Ninh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Ngày 18/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho hơn 1.500 người là lực lượng dân phòng, đại diện thành viên các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trong toàn tỉnh.