Có một đội ngũ nhà văn ở Đài

Từ trước đến nay, trong Hội Nhà văn Việt Nam luôn có sự góp mặt đông đảo anh chị em là nhà văn, nhà thơ công tác ở Đài, trưởng thành từ Đài và nhiều nhà văn, nhà thơ ở Hội cũng tích cực cộng tác với Đài TNVN

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào dịp Đài TNVN sắp bước vào kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2010). Ngay khi Đài TNVN mới thành lập, nhiều nhà văn, nhà thơ đã làm việc và cộng tác với Đài. Nhà thơ Tố Hữu, hồi đó trên cương vị lãnh đạo tư tưởng và văn hoá, văn nghệ của Đảng, đã đến với Đài TNVN ở chiến khu Việt Bắc trong những ngày khó khăn, gian khổ để làm việc và huấn thị cho anh chị em cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ của Đài TNVN về trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của Đài TNVN. Nhiều nhà văn ở Hội Văn hoá cứu quốc, Hội Văn nghệ Việt Nam cũng đã đến làm việc ở Đài TNVN như: Nguyễn Đình Thi, Hoài Thanh, Xuân Thuỷ, Xuân Diệu, Huy Cận... Một số nhà văn Nam bộ kháng chiến và miền Trung khói lửa làm việc ở các đài phát thanh và các báo vùng, miền sau ngày giải phóng tập kết ra Bắc đã làm việc ở Đài TNVN như: Nguyễn Văn Nguyễn, Bảo Định Giang, Phan Quang, Đoàn Giỏi, Lưu Quang Thuận, Phạm Tường Hạnh, Mai Văn Tạo, Khương Minh Ngọc, Hoàng Tấn, Đoàn Minh Tuấn, Huỳnh Minh Nhựt, Nguyễn Quang Sáng, Bùi Đức ái, Đinh Quang Nhã, Khái Hùng, Tuân Nguyễn...

Cùng với các thế hệ nhà văn tham gia chống Pháp là những nhà văn trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ những anh chị em ở các mặt trận, các ngành nghề đến các anh chị em ở các địa phương, các trường đại học cũng về công tác ở Đài. Về thơ có: Tạ Hữu Yên, Trần Nhật Lam, Bùi Minh Quốc, Trần Phương Trà, Nguyễn Bùi Vợi, Vũ Quần Phương, Lê Đình Cánh, Trần Đăng Khoa, Đỗ Trung Lai, Lệ Thu, Thanh Thảo, Trúc Thông, Cảnh Trà, Ngô Thế Oanh, Trần Mạnh Thường, Lê Xuân Đố, Lâm Huy Nhuận, Đỗ Nam Cao, Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, Trần Ngọc Thụ, Trương Hữu Lợi, Nguyễn Huy Dung. Về văn xuôi có: Hoàng Ngọc Anh, Trọng Hứa, Bùi Bình Thi, Lê Minh Khuê, Đặng Quang Tình, Lê Điệp, Triệu Xuân, Nguyễn Hiếu, Hoàng Ngọc Sơn, Nguyễn Chu Nhạc, Vĩnh Trà, Nguyễn Đình Lương, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trọng Huân...

Có thể nói, đội ngũ nhà văn ở Đài TNVN (cả người đã vào hội hay chưa vào hội) rất đông đảo mà những người được kể tên trên đây là chưa đủ. Có những người đã khuất hoặc đã nghỉ hưu. Số anh chị em hiện vẫn viết lách còn nhiều. Những nhà văn làm việc và cộng tác với Đài TNVN đã có những đóng góp quan trọng cho các chương trình văn học nghệ thuật của Đài TNVN (Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, Giới thiệu ký, Điểm sách, thông tin hoạt động văn học...). Ngoài ra, họ cũng đã cho in, xuất bản nhiều tác phẩm: thơ, tiểu thuyết, truyện ký... phục vụ công chúng yêu văn học. Một số lượng khổng lồ các tác phẩm văn học trong và ngoài nước cũng đã được đội ngũ này chọn lọc, biên tập, giới thiệu để chuyển tải trên làn sóng phát thanh. Do ưu thế của phát thanh (một phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng) rất nhiều tác phẩm văn học, thi ca... được giới thiệu, từ đó, công chúng biết tới nhiều tên tuổi tác giả mới. Nếu đội ngũ những người viết văn ở Đài TNVN được tổ chức tốt, có sự bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội Nhà văn, họ sẽ cho ra đời những tác phẩm có giá trị, có “thương hiệu” nhiều hơn nữa. Bởi đội ngũ nhà văn ở Đài với công tác phóng viên họ có vốn sống dồi dào, phong phú, chỉ cần được bồi dưỡng thêm vốn nghề, vốn chính trị vững chắc là hứa hẹn “những mùa gặt bội thu”.

Thiết nghĩ, nếu có một chi hội nghề nghiệp của các nhà văn ở các cơ quan truyền thông đại chúng lớn và quan trọng của Nhà nước (phát thanh, truyền hình, mạng website, internet...) bình đẳng như các chi hội ở các ngành nghề khác thì đó là điều rất tốt. Chẳng lẽ trong thời đại bùng nổ thông tin và toàn cầu hoá, đội ngũ các nhà văn đang lao động tại các cơ quan truyền thông đại chúng (nơi cập nhật nhanh nhất các tác phẩm văn học và tên tuổi các nhà văn) lại không có tổ chức hoạt động cho riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.