Con gái Whitney Houston được thừa hưởng toàn bộ tài sản

Nữ danh ca tài hoa bạc mệnh Whitney Houston đã di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô con gái duy nhất Bobbi Kristina Brown của mình.

Bản di chúc được Whitney Houston lập ngày 2/3/1993, sau đó cô đổi lại năm 2000 khi vừa kết hôn với Bobby Brown. Tuy nhiên nam ca sỹ này sẽ không được nhận bất cứ thứ gì mà toàn bộ sẽ được giao cho cô con gái.

Whitney Houston và chồng

Cô bé Kristina sẽ bắt đầu nhận tiền từ năm 18 tuổi và sẽ bắt đầu được sử dụng một phần gia sản của mẹ khi tròn 21 tuổi và được toàn quyền sử dụng số gia sản này khi tròn 30 tuổi.

Whitney Houston cùng con gái

Mẹ của Whitney Houston là Cissy Houston, anh trai, em gái được ủy quyền giám hộ Bobbi Kristina cho đến khi cô bé trưởng thành.

Hiện tại, Bobbi Kristina Brown mới bước qua tuổi 19, vì vậy những người được ủy thác thực hiện di chúc sẽ chịu trách nhiệm để lo liệu cho cuộc sống của cô bé.

Whitney và Bobby Brown đã từng ký một thỏa thuận trước hôn nhân là Bobby sẽ có quyền can dự vào số tài sản của Whitney.

Văn bản viết rằng nữ danh ca này có quyền quyết định tài sản riêng của mình theo cách mà cô ấy muốn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên