Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội
Buổi lễ đã ôn lại công trạng của đức Vua Lý Thái Tổ; các vị quốc sư, thiền sư đối với việc xây dựng kinh thành Thăng Long cũng như sự phát triển Phật giáo Việt Nam
Sáng 28/7, tại Hà Nội, Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức khai mạc Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn ngoại giao quốc tế, bà con kiều bào. Hoà thượng Thích Phổ Tuệ- Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và Hoà thượng Thích Thanh Tứ- Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì buổi lễ. Hàng ngàn tăng ni, Phật tử có mặt tại sự kiện này.
Buổi lễ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long – mảnh đất địa linh nhân kiệt, rồng chầu, hổ phục, nơi bao Vương triều của nước Việt Nam độc lập hàng ngàn năm trước đã chọn làm nơi đặt ngai vàng để xây Thượng đô kinh sư mà Vua Lý Công Uẩn là người có công phát hiện và khai mở.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ôn lại công trạng của đức Vua Lý Thái Tổ; các vị quốc sư, thiền sư đối với việc xây dựng kinh thành Thăng Long cũng như sự phát triển Phật giáo.
Đức Vua Lý Thái Tổ đã coi giáo lý đạo Phật làm nền tảng đạo đức căn bản. Khi đó, chùa vừa là nơi tu hành, vừa là nhà trường tốt nhất để giáo dục con người. Còn những vị Quốc sư, thiền sư có vai trò cố vấn cho Triều đình, giúp nước Đại Việt phát triển đạt đến đỉnh cao.
Trải qua 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng sâu sắc đến nếp sống của con người Việt Nam, tạo nên bản sắc văn hóa hài hòa gắn bó không thể tách rời giữa văn hóa Phật giáo với văn hóa dân tộc. Đến nay, người Việt Nam dù ở trong nước hay đang sinh sống làm việc ở nước ngoài vẫn luôn trân trọng và gìn giữ truyền thống đó.
Cũng tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tuyên bố khai mạc chương trình Kiều bào và tuần văn hóa dân tộc hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long -Hà Nôi. Đây là hoạt động quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Chương trình bao gồm một loạt các hoạt động nhằm tôn vinh thủ đô ngàn năm tuổi và các giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử hào hùng của dân tộc.
Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định trao tặng 25 căn nhà trị giá 500 triệu đồng và 500 suất quà cho các học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc./.