Facebook, Google bị tố bắt tay nhau chống Apple

Bộ trưởng Tư pháp 12 bang Mỹ vừa cập nhật đơn kiện Google, cáo buộc công ty này đã câu kết với Facebook để phá hoại nỗ lực tăng cường quyền riêng tư của Apple.

Bộ trưởng Tư pháp 12 bang lần đầu nộp đơn kiện vào tháng 12.2020, tố Google có hành vi thông đồng với Facebook. Họ cho rằng Facebook, Google tham gia vào một thỏa thuận quảng cáo bất hợp pháp. Google tận dụng vị thế độc quyền trong thị trường kinh doanh quảng cáo để giúp nội dung của Facebook dễ dàng xuất hiện hơn trên Google Ads. Tuy nhiên Facebook đã phủ nhận cáo buộc trên.

Theo Business Insider, Facebook gặp trục trặc khi tiếp cận những người dùng lướt web bằng trình duyệt Safari của Apple, nên Google đã sử dụng Javascript để giúp Facebook nhận diện, tiếp cận nhóm đối tượng đó hiệu quả hơn.

Những năm gần đây, Apple thường xuyên nâng cấp các tính năng quyền riêng tư trên thiết bị để giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn. Năm 2018, "nhà táo" thêm tính năng đặc biệt vào Safari, buộc các website phải hỏi ý người dùng trước khi đặt cookie và Safari sẽ tự động hủy cookie nếu người dùng không truy cập website đó trong vòng 30 ngày.

Giữa năm nay, Apple tung ra công cụ Minh bạch theo dõi ứng dụng (ATT), ảnh hưởng nghiêm trọng đến những công ty sống nhờ doanh thu quảng cáo như Facebook. Bên cạnh đó, Facebook cũng được cho là đang chuẩn bị kiện Apple với cáo buộc "bóp nghẹt" các nhà phát triển ứng dụng bằng nhiều quy định trên App Store.

Ba công ty đang là tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận chống độc quyền và bị các cơ quan quản lý trên thế giới giám sát nghiêm ngặt. Tháng 6, Quốc hội Mỹ giới thiệu 5 dự luật nhắm tới bộ tứ công nghệ gồm Apple, Amazon, Google và Facebook. Dự luật sẽ giúp cơ quan quản lý ngăn các công ty này nắm giữ quá nhiều quyền lực trên thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook tiếp tục là tâm điểm yêu cầu siết chặt quy định
Facebook tiếp tục là tâm điểm yêu cầu siết chặt quy định

Ngày 22/10, thêm một cựu nhân viên của Facebook lên tiếng cho hay rằng nền tảng trực tuyến này đã cố tình tranh thủ thu lợi nhuận, trước khi dỡ bỏ các nội dung được xác định là "có vấn đề."

Facebook tiếp tục là tâm điểm yêu cầu siết chặt quy định

Facebook tiếp tục là tâm điểm yêu cầu siết chặt quy định

Ngày 22/10, thêm một cựu nhân viên của Facebook lên tiếng cho hay rằng nền tảng trực tuyến này đã cố tình tranh thủ thu lợi nhuận, trước khi dỡ bỏ các nội dung được xác định là "có vấn đề."

Hàng loạt báo lớn ‘tổng tấn công’ Facebook
Hàng loạt báo lớn ‘tổng tấn công’ Facebook

Theo The Information, hơn 12 tờ báo lớn bắt đầu đăng tải các bài báo vạch trần Facebook dựa trên tài liệu của người tố giác Frances Haugen.

Hàng loạt báo lớn ‘tổng tấn công’ Facebook

Hàng loạt báo lớn ‘tổng tấn công’ Facebook

Theo The Information, hơn 12 tờ báo lớn bắt đầu đăng tải các bài báo vạch trần Facebook dựa trên tài liệu của người tố giác Frances Haugen.

Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng
Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

VOV.VN - Chiếm được tài khoản Facebook, các đối tượng vờ “trả nợ” rồi hướng dẫn con mồi vào các đường link giả qua đó lừa đảo gần nửa tỷ đồng.

Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Nhóm đối tượng chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

VOV.VN - Chiếm được tài khoản Facebook, các đối tượng vờ “trả nợ” rồi hướng dẫn con mồi vào các đường link giả qua đó lừa đảo gần nửa tỷ đồng.