Đào tạo di sản âm nhạc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Hiện nay, chúng ta đang bảo tồn hai loại hình di sản đã được UNESCO công nhận theo kiểu sân khấu hóa, tách rời ra khỏi môi trường diễn xướng mà nó vốn có.
Ngày 30/10/2009, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội thảo “Vấn đề đào tạo di sản âm nhạc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.
Tại hội thảo nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc đã đánh giá cao công tác đào tạo của đội ngũ giảng dạy âm nhạc. Tuy vậy, làm thế nào để đào tạo những nghệ sĩ kế cận của hai loại hình nghệ thuật nhã nhạc và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng là một thách thức không nhỏ.
Theo TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm – Phó giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, hiện nay chúng ta đang bảo tồn hai loại hình di sản đã được UNESCO công nhận (Nhã nhạc và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên) theo kiểu sân khấu hóa, tách rời ra khỏi môi trường diễn xướng mà nó vốn có. Do đó, phải hết sức thận trọng và cần tính đến những yếu tố không thể biến đổi của hai giá trị di sản này. TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm cũng nói thêm, việc đào tạo âm nhạc ở các học viện chính là công tác bảo tồn sống động nhất. Do vậy, ngoài chức năng đào tạo các Học viện âm nhạc cần phải chú ý đến vấn đề nghiên cứu bảo tồn./.