Amata và Tuần Châu bắt tay làm dự án 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

Dự án dự kiến được triển khai trên diện tích 5.789 ha bao gồm 3 khu vực là khu công nghiệp, khu bất động sản nhà ở và một khu đa chức năng...

Doanh nghiệp chuyên về xây dựng cơ sở hạ tầng của Thái Lan đang lên kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Tuần Châu xây khu đô thị công nghiệp ở Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Amata dự kiến sẽ thực hiện giai đoạn đầu tiên của dự án vào năm 2016.
Amata dự kiến sẽ thực hiện giai đoạn đầu tiên của dự án vào năm 2016.

"Amata đã hoàn thiện thủ tục đăng ký đầu tư trong tháng này và hy vọng sẽ được chấp thuận trong quý III năm nay", tờ Bangkok Post dẫn lời bà Somatai Panichewa - Tổng giám đốc Amata Việt Nam.

Dự án dự kiến được triển khai trên diện tích 5.789 ha bao gồm 3 khu vực là khu công nghiệp, khu bất động sản nhà ở và một khu đa chức năng gồm bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm, mua sắm, khu vui chơi giải trí... Tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Giai đoạn đầu tiên của khu công nghiệp dự kiến thực hiện trong năm tới với ngân sách 60 triệu USD, hoàn thiện năm 2016.

Trong liên doanh với Tập đoàn Tuần Châu, Amata dự kiến góp 70% vốn. "Dự án sẽ tạo ra doanh thu 5 tỷ USD mỗi năm và 300.000 công việc cho địa phương", bà Panichewa cho hay.

Từ tháng 3/2013, tập đoàn này đã ký hợp tác với tỉnh Quảng Ninh để nghiên cứu, khảo sát xây dựng một khu công nghiệp trên địa bàn. Theo thỏa thuận, sau khi Amata đề nghị Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai đầu tư khu đô thị công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, tỉnh và Tuần Châu sẽ có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cho phép dự án được hưởng cơ chế ưu đãi theo quy định.

Năm nay, tập đoàn dự kiến ngân sách 4,5 tỷ bath cho đầu tư ở trong nước và hải ngoại. "Chúng tôi sẽ tập trung vào Việt Nam trong năm nay", đại diện Amata khẳng định.

Amata được thành lập năm 1989, là một tập đoàn hàng đầu thế giới về khu công nghiệp, có trụ sở ở Bangkok (Thái Lan). Amata đã đầu tư tại Việt Nam 20 năm, với dự án ở Long Thành, Biên Hòa. Đối tác liên doanh là Tập đoàn Tuần Châu được hình thành và phát triển từ năm 1997 với công trình nổi bật là "con đường nối đảo với đất liền". Hiện tại, Tuần Châu phát triển mạnh trên các lĩnh vực gồm bất động sản, đầu tư, sản xuất & xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí, du thuyền, bến cảng và sân golf...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu công nghiệp Amata đầu tư thêm 30 triệu USD mở rộng dự án
Khu công nghiệp Amata đầu tư thêm 30 triệu USD mở rộng dự án

VOV.VN-Từ đầu năm đến nay, 31 Khu công nghiệp ở Đồng Nai đã thu hút gần 642 triệu USD, đạt 64% kế hoạch năm.

Khu công nghiệp Amata đầu tư thêm 30 triệu USD mở rộng dự án

Khu công nghiệp Amata đầu tư thêm 30 triệu USD mở rộng dự án

VOV.VN-Từ đầu năm đến nay, 31 Khu công nghiệp ở Đồng Nai đã thu hút gần 642 triệu USD, đạt 64% kế hoạch năm.