Đầu tư tôn tạo di tích lịch sử rừng Khuôn Mánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên vừa đầu tư gần 3,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa để tôn tạo di tích lịch sử cấp Quốc gia rừng Khuôn Mánh (xã Tràng Xá, Võ Nhai), nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân 2 – tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Di tích được tôn tạo với tổng diện tích 3.000 m2. Phần chính của di tích là 1 sân hành lễ rộng trên 600m2 với các hạng mục: trụ biểu xây dựng bằng bê tông, cốt thép, bên ngoài ốp đá khối; hai bia ghi danh, ghi lịch sử di tích xây bằng tường gạch ốp đá đen, khắc chữ; sân gạch kè đá với lan can bao quanh…

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào quý 3 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên